Dịch COVID-19: Philippines, Ấn Độ thông báo thêm ca tử vong mới

Bộ Y tế Philippines đã xác nhận thêm một ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 6 người.
Dịch COVID-19: Philippines, Ấn Độ thông báo thêm ca tử vong mới ảnh 1Một nhà ga đường sắt đô thị ở Manila, Philippines. (Nguồn: CNN)

Ngày 14/3, Bộ Y tế Philippines đã xác nhận thêm một ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 6 người.

Bộ trên cho biết bệnh nhân tử vong tại một bệnh viện công ở miền Nam Philippines ngày 13/3 do viêm phổi nặng và tổn thương thận cấp tính. Tính đến hết ngày 13/3, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 64 ca mắc bệnh COVID-19.

Chính phủ Ấn Độ ngày 13/3 thông báo ca tử vong thứ hai do COVID-19 tại đây là một phụ nữ 68 tuổi cư trú tại New Delhi. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tiểu đường và chứng tăng huyết áp.

Trước đó, con trai của bà nhập viện ngày 7/3 tại New Delhi và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi du lịch tới Italy và Thụy Sĩ vào tháng 2 vừa qua. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 82 ca mắc COVID-19.

[Một học sinh tại Nga nhiễm virus SARS-CoV-2 đã đến trường học]

Cũng liên quan tới dịch bệnh COVID-19, trang mạng freshnewsasia.com vừa đăng tải thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia cho hay nước này cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ các nước Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ trong vòng 30 ngày để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/3.

Tối 13/3, Bộ Y tế Campuchia đã họp báo xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên con số 7.

Hai trường hợp mới phát hiện mắc COVID-19 là người nước ngoài, nhưng không phải du khách trên tàu du lịch Viking Cruise Journey, gồm một người Canada 49 tuổi và một người Bỉ 33 tuổi.

Hai người này đã nhập viện Khmer-Soviet ở Phnom Penh và Bộ Y tế Campuchia đang tìm kiếm những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên.

Cùng ngày 14/3, Bộ trưởng Y tế Eswatini Lizzie Nkosi thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp này là một người phụ nữ 33 tuổi, trở về từ Mỹ vào cuối tháng 2 vừa qua và tới Lesotho, sau đó về nhà tại Eswatini. Bệnh nhân hiện đang được cách ly.

Bộ Y tế Mauritania cũng thông báo nước này ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh COVID-19. Bệnh nhân trên là nam giới định cư ở nước ngoài đã đáp chuyến bay từ châu Âu đến Mauritania hôm 9/3. Người này đã tự cách ly tại nhà sau khi một người bạn ở châu Âu có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giới chức y tế phát hiện bệnh nhân nam có triệu chứng sốt sáng 13/3 và được xác nhận mắc bệnh COVID-19 tối cùng ngày.

Tại Senegal, giới chức nước này xác nhận thêm 11 ca mới mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên thành 21 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục