Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 81,65 triệu ca nhiễm

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 81.651.939 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 81,65 triệu ca nhiễm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 81.651.939 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.7801.850 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 57.732.324 người.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất với 19.772.255 ca nhiễm và 343.072 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 10.224.797 ca nhiễm và 148.190 ca tử vong, Brazil với 7.506.890 ca nhiễm và 191.641 ca tử vong.

Tại châu Âu, giới chức Đức ngày 28/12 thông báo một mẫu bệnh phẩm lấy từ tháng 11 của một bệnh nhân tử vong do COVID-19 đã xác nhận sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2  là VUI-202012/01 đang lây lan tại Anh.

Mới đây, bang Baden-Württemberg cũng đã thông báo một trường hợp nhiễm biến thể mới sau khi trở về từ Anh.

Theo thống kê của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 28/12, kể từ đầu dịch tới nay, Đức đã ghi nhận trên 30.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19, trong khi số ca nhiễm vượt 1.663.000 người.

Tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản đã xác nhận xuất hiện biến thể của virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Nam Phi. Thông báo này được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản ngày 28/12 bắt đầu cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không cư trú tại nước này sau khi biến thể virus liên quan Anh xuất hiện tại Nhật Bản.

Tại châu Phi, nhà chức trách Nam Phi vừa tuyên bố áp dụng trở lại lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/12 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 28/12, Nam Phi ghi nhận 1.011.871 ca mắc COVID-19 trong đó  27.071 ca tử vong. Nước này hiện có số ca mắc cao nhất châu Phi, bỏ xa các nước đứng sau như Maroc với 440.00 ca và Ai Cập với 131.000 ca.

[Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2 từ Anh]

Về tình hình tiêm phòng và phân phối vắcxin, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã tiếp nhận 6.000 liều vắcxin ngừa COVID-19 của Nga. Hiện chưa rõ Hungary quản lý việc sử dụng loại vắcxin này như thế nào vì theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), vắcxin Sputnik V của Nga phải được Cơ quan Y tế châu Âu cấp phép trước khi có thể được phân phối tại thị trường 27 quốc gia thành viên EU.

Tại Đức, sau 2 ngày tiêm vắcxin phòng COVID-19, đến nay đã có trên 18.400 người ở Đức được tiêm phòng vắcxin do công ty BioNTech của Đức và Pfizer của Mỹ hợp tác bào chế, trong đó trên 10.000 người ở các viện dưỡng lão. Dự kiến tới cuối năm sẽ có khoảng 1,3 triệu liều vắcxin được chuyển giao cho các điểm tiêm chủng ở Đức.

Trong khi đó, Liban đang đàm phán để đặt mua gần 2 triệu liều vắcxin của Pfizer/BioNTech, đủ để tiêm phòng cho 20% dân số của Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục