Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, vẫn còn gần 20 triệu ca đang điều trị

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 48.558.229 ca mắc và 793.539 ca tử vong. Xếp sau là Ấn Độ với 34.510.413 ca, Brazil với 22.012.150 ca, Anh với 9.806.034 ca.
Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, vẫn còn gần 20 triệu ca đang điều trị ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria ngày 9/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 21h30 ngày 21/11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 257.583.138 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.166.371 ca tử vong. Số ca hồi phục là 232.549.059 và vẫn còn 19.863.553 ca đang điều trị.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới với 48.558.229 ca mắc và 793.539 ca tử vong.

Trong bối cảnh chương trình tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em và tiêm mũi tăng cường đang được thúc đẩy, nhiều địa phương tại Mỹ đã nới lỏng hoặc gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và trường học.

Tuy nhiên, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo ngay cả những người đã tiêm đủ liều vaccine vẫn nên đeo khẩu trang khi ở trong các không gian kín nơi công cộng, tại những địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng ở mức “ổn định hoặc cao.”

Hiện tại, gần 85% các hạt của Mỹ ở ngưỡng này, với ít nhất 50 ca mắc mới mỗi tuần trên 100.000 dân.

Xếp sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 là Ấn Độ với 34.510.413 ca, Brazil với 22.012.150 ca, Anh với 9.806.034 ca và Nga với 9.331.158 ca.

Tại Nga, mặc dù số ca mắc mới trong ngày 20/11 giảm nhưng số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp (1.254 ca). Nga hiện ghi nhận 262.843 ca tử vong vì COVID-19, mức cao nhất ở châu Âu.

Tại Pháp, số ca mắc mới COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ 5 ở nước này đang tăng ở mức đáng báo động, gần gấp đôi so với tuần trước.

Theo giới chức y tế Pháp, ngày 20/11, số ca mắc mới COVID-19 ở Pháp trong trung bình 7 ngày là 17.153 ca, tăng 81% so với mức 9.458 ca của một tuần trước đó. Mức tăng số ca mắc mới trong 7 ngày cao gấp 3 lần con số ghi nhận cách đây 3 tuần.

[Malaysia hối thúc dân tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường]

Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Gabrial Attal cảnh báo số ca mắc mới trong làn sóng thứ 5 ở nước này đang bắt đầu tăng với "tốc độ ánh sáng."

Hiện các bệnh viện ở Pháp đang điều trị cho 7.974 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.333 người phải chăm sóc tích cực. Các con số này tăng so với mức lần lượt 6.500 người và 1.000 người ghi nhận một tháng trước.

Tuy nhiên, nhằm đưa cuộc sống trở về trạng thái "bình thường mới," Pháp đã cho phép các khu nghỉ dưỡng trên núi mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng đón khách.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu có thể có thêm 500.000 người tử vong vì COVID-19 vào tháng 3 năm sau nếu các hành động khẩn cấp ngăn chặn dịch bệnh không được thực hiện.

Tiến sỹ Hans Kluge, Giám đốc WHO tại châu Âu, đã kêu gọi các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước làn sóng dịch bệnh mới đang tràn lan khắp khu vực.

Tiến sỹ Kluge cho biết mùa Đông tới cùng với độ bao phủ vaccine thấp chính là những nhân tố khiến cho số ca nhiễm tăng đột biến.

Tại khu vực Đông Nam Á, sau 5 ngày ghi nhận ở mức 4 con số, số ca mắc mới COVID-19 ở Lào trong ngày 21/11 đã giảm xuống 3 con số nhưng vẫn ở mức cao - cụ thể là 921 ca, đưa tổng số ca mắc lên 62.160 ca.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Lào tăng 6 ca lên 132 ca. Bộ Y tế Lào cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đang tiếp tục tăng, hầu hết là người cao tuổi hoặc người có bệnh nền chưa tiêm vaccine.

Tại Campuchia, cuộc khủng hoảng kéo dài sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2” đã được kiểm soát khi nước này liên tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở mức thấp dưới 50 ca, kéo dài chuỗi ngày bình thường mới và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Bộ Y tế Campuchia ngày 21/11 xác nhận thêm 41 ca mắc COVID-19 và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 2.900 ca.

Còn tại Malaysia, gần 6.000 ca mắc mới đã được ghi nhận trong ngày 20/11, đưa tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á lên 2.581.747 ca. Trước tình hình này, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 ngay khi có thể.

Số liệu thu thập từ ngày 1-20/11 tại Malaysia cho thấy tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở những người trưởng thành chưa tiêm chủng là 305,2 người trên 1 triệu dân, cao gấp 14,5 lần so với nhóm người trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng.

Trong 20 ngày đầu tháng 11, Malaysia ghi nhận 827 người trưởng thành tử vong vì COVID-19, trong đó có 315 người chưa tiêm chủng (chiếm 38,2%), 41 người đã tiêm mũi một (5%) và 471 người đã hoàn thảnh tiêm chủng (57,1%).

Hiện nay, Malaysia có 1.031.946 người trưởng thành chưa tiêm chủng và 22.379.626 người trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng.

Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, vẫn còn gần 20 triệu ca đang điều trị ảnh 2Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 15/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Hàn Quốc đứng trước nỗi lo dịch COVID-19 tái bùng phát vào mùa Đông. Ngày 21/11, Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 3.120 ca mắc mớiCOVID-19, trong đó có 3.098 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, trong 5 ngày liên tiếp gần đây, Hàn Quốc ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới/ngày. Số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày trong vài tuần gần đây không có dấu hiệu giảm sau khi Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 1/11, giai đoạn đầu tiên trong lộ trình "sống chung an toàn với COVID-19" gồm 3 giai đoạn mà chính phủ nước này đề ra.

Ở giai đoạn đầu này, người dân được phép hội họp với quy mô dưới 10 người, không tính nhóm đông người đi nghỉ.

Mọi hạn chế về thời gian hoạt động của các doanh nghiệp như nhà hàng, quán càphê và rạp chiếu phim đều được gõ bỏ, trừ các địa điểm giải trí dành cho người trưởng thành như quán rượu và câu lạc bộ đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục