Dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài bùng nổ tại Ukraine

Dù đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21 nhưng dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài mới chỉ bùng nổ ở Ukraine trong vài năm gần đây, sau khi các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan đã cấm hoạt động này.

Ukraine là một trong số những quốc gia trên thế giới vẫn cho phép mang thai hộ vì mục đích thương mại. Dù không có số liệu chính thức, nhưng các chuyên gia ước tính mỗi năm có khoảng 2.500-3.000 trẻ được sinh ra tại Ukraine theo hình thức mang thai hộ cho các cặp vợ chồng người nước ngoài.

Khoảng 1/3 số khách hàng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Ukraine là các cặp vợ chồng người Trung Quốc. Ukraine là một trong những "điểm đến hấp dẫn" đối với những cặp vợ chồng muốn sinh con do có giá thành rẻ hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Dù đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21 nhưng dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài mới chỉ bùng nổ ở Ukraine trong vài năm gần đây, sau khi các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan đã cấm hoạt động này. Mặc dù vậy, rất nhiều nhà hoạt động bày tỏ lo ngại về nguy cơ Ukraine trở thành một "siêu thị em bé online" và đã lên tiếng yêu cầu chính phủ cấm hoạt động mang thai hộ cho người nước ngoài./.

(Vietnam+)