Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại một số điểm nóng châu Á

Hàn Quốc ghi nhận 371 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó có 359 ca lây nhiễm trong cộng đồng; trong khi Nepal thông báo thêm 1.100 ca mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước này.
Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại một số điểm nóng châu Á ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/8, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm xuống mức dưới 400 ca tuy nhiên các ổ dịch dàn trải vẫn đang gây ra những thách thức lớn và giới chức y tế đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt tại vùng đô thị Seoul thêm 1 tuần.

Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận 371 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó có 359 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 19.077 ca.

Số ca mới này đã giảm mạnh so với mức 441 ca ghi nhận một ngày trước đó, vốn là mức cao nhất trong gần 6 tháng qua.

[Dịch COVID-19: Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ tháng 3]

Tuy nhiên, giới chức y tế lưu ý sự sụt giảm này có thể là do số xét nghiệm được thực hiện trong ngày giảm vì một số điểm xét nghiệm buộc phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của bão Bavi.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 316 ca. Hiện tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,66%.

Số ca mới ở Hàn Quốc vẫn duy trì ở mức 3 con số trong suốt hơn 2 tuần qua. Tính từ ngày 14/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 4.300 ca, chủ yếu liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở phía Bắc Seoul và một cuộc biểu tình tại Seoul ngày 15/8.

Tổng số ca mắc liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil hiện là 959 ca và ổ dịch này cũng liên quan tới những ca bệnh ở ít nhất 23 địa điểm nằm rải rác ở 9 tỉnh và khu dân cư khác nhau bên ngoài vùng đô thị Seoul.

Ít nhất 273 ca mắc liên quan tới cuộc biểu tình ngày 15/8, các ca được phát hiện ở 10 tỉnh và khu dân cư bên ngoài vùng đô thị Seoul.

Tính đến đầu tháng 8, Hàn Quốc đã khống chế tốt dịch bệnh và kiềm chế số ca mới mỗi ngày ở mức 2 con số. Tuy nhiên, việc phát hiện các ổ dịch ở vùng đô thị Seoul và tình hình lây lan phức tạp một lần nữa gia tăng áp lực với công tác phòng dịch.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại một số điểm nóng châu Á ảnh 2Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc (NHC) trong ngày 27/8, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 9 ca mới, đều là "nhập khẩu."

NHC cũng cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 45 bệnh nhân COVID-19 hồi phục trong ngày 27/8. Hiện cơ quan y tế Trung Quốc đang điều trị cho 288 người, trong đó có 4 ca bệnh nặng.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua Trung Quốc đại lục cũng phát hiện thêm 16 ca nhiễm không triệu chứng, đều là ca "nhập khẩu."

Tính đến cuối ngày 27/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.013 ca nhiễm, trong đó có 80.091 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong.

Chính phủ Nepal thông báo thêm 1.100 ca mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia nằm bên dãy Himalaya này.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Nepal là 35.529 ca. Mức cao gần nhất được ghi nhận là ngày 18/8 với 1.016 ca.

Số ca tại Nepal giảm đáng kể từ ngày 3/7, nhưng đã tăng trở lại khi quốc gia này dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 22/7. Bộ Y tế và Dân số Nepal cho biết tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng nhanh mỗi ngày và có thể sẽ tăng mạnh hơn trong những ngày tới.

Vì vậy, Chính phủ Nepal đang đẩy mạnh xét nghiệm tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại một số điểm nóng châu Á ảnh 3Nhân viên y tế đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: THX/TTXVN)

Áp lực chống dịch đang ngày càng lớn do các ca mới trải rộng trong các cộng đồng dân cư thay vì tập trung trong nhóm những người lao động Nepal trở về từ nước ngoài như thời gian đầu dịch bệnh bùng phát.

Giới chức cảnh báo việc người dân lơ là các quy định phòng dịch và không đeo khẩu trang khi ra ngoài là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng số ca mới gia tăng.

Thủ đô Kathmandu là địa phương chịu tác động mạnh nhất trong đợt bùng phát mới, với 377 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Khi virus lây lan trong các cộng đồng cư dân, số ca tử vong vì COVID-19 và bệnh nặng tại Nepal cũng đang có xu hướng tăng.

Quốc gia này ghi nhận thêm 8 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 183 ca trong khi 147 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, 17 bệnh nhân cần máy trợ thở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục