Diễn biến dịch đáng lo ngại tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến tương đối phức tạp tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều ca mắc trong cộng đồng, xuất hiện các ổ dịch mới.
Diễn biến dịch đáng lo ngại tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Trung tâm y tế huyện Yên Thế, Bắc Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Hương Vĩ ngay trong đêm 1/11. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến tương đối phức tạp tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều ca mắc trong cộng đồng, xuất hiện các ổ dịch mới.

Bắc Giang tập trung dập ổ dịch COVID-19 tại huyện Yên Thế trước ngày 10/11

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Thế (Bắc Giang), từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 1/11 (do liên quan đến người về từ vùng dịch), đến 14 giờ ngày 3/11 trên địa bàn huyện đã ghi nhận tổng số 25 người dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, truy vết, thực hiện cách ly tập trung 235 người, cách ly tại nhà 1.041 người, lấy trên 13 nghìn mẫu để xét nghiệm COVID-19.

Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, huyện Yên Thế huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, phấn đấu trước ngày 10/11 dập tắt ổ dịch trên địa bàn huyện. Với mục tiêu đó, huyện thành lập Tổ công tác đặc biệt, tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại ổ dịch ở các xã, thị trấn có F0 như Hương Vĩ, Đông Sơn, thị trấn Bố Hạ.

Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng tần suất, thời lượng trên hệ thống đài truyền thanh, hệ thống loa, thôn, bản, tổ dân phố các trường hợp liên quan đến F0 để lấy mẫu xét nghiệm rà soát, phân loại các trường hợp có biện pháp cách ly phù hợp.

[Vĩnh Long triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi]

Công an huyện Yên Thế phối hợp với các xã, thị trấn lập 17 chốt chặn, trong đó 5 chốt do Công an huyện quản lý; 12 chốt tại các xã gồm xã Hương Vĩ 3 chốt, thị trấn Bố Hạ 7 chốt, xã Đông Sơn 2 chốt nhằm phong tỏa nghiêm ngặt các khu vực có phát sinh F0, đồng thời kiểm soát người ra, vào các xã, nhất là người từ các khu vực mới phát sinh ca mắc, người về từ vùng dịch.

Huyện cũng trưng dụng 4 khu cách ly tập trung gồm Trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Bố Hạ cũ và thị trấn Cầu Gồ cũ, Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế, Trường Mầm non Hương Vĩ.

Đồng thời, các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, kiện toàn Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, tổ chức rút kinh nghiệm và phát huy vai trò, đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Lực lượng y tế, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, truy vết, khoanh vùng và đẩy nhanh công tác xét nghiệm các trường hợp liên quan đến F0, hai đám cưới tại thôn Đình, xã Hương Vĩ và một đám cưới ở Tổ dân phố Tân An, thị trấn Bố Hạ; quán Bờm bia ở thị trấn Bố Hạ; thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ; nhà hàng Lưu Lan nơi có F0 đã đến.

Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khu vực liên quan đến ca mắc COVID-19

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 3842/QĐ-UBND về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng), thời gian áp dụng từ 14 giờ ngày 3/11.

Diễn biến dịch đáng lo ngại tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 2Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo đó, ngày 3/11, trên địa bàn thị xã Đông Triều ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại địa phương này lên 6 ca. Ba ca mắc mới gồm V.V.T (thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây), hàng xóm của 2 ca F0 đã phát hiện ngày 2/11 và hai vợ chồng là H.T.H, N.V.T (trú thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông).

Trước đó, trong ngày 2/11, trên địa bàn thị xã Đông Triều ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 gồm 2 vợ chồng là M.V.N và Đ.T.T (ở thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây) và L.T.T (ở khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế).

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhằm đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều phong tỏa tạm thời thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây và thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, từ 0 giờ ngày 3/11.

Thị xã Đông Triều tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn 3 xã, phường là Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Hoàng Quế. Cụ thể, thị xã tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, chợ dân sinh; tạm dừng việc dạy học tập trung và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến...

Đối với doanh nghiệp, thị xã yêu cầu thực hiện nghiêm việc sản xuất kinh doanh theo phương án “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ).

Ngay trong đêm 2/11, ngành y tế Quảng Ninh và thị xã Đông Triều đã huy động 100 nhân viên y tế triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khu vực có liên quan, với 2 hình thức là xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm RT-PCR.

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế Quảng Ninh và thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tất cả người dân ở thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây và thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông.

Các lực lượng y tế đã lấy được 2.000 mẫu xét nghiệm theo cả 2 hình thức (test nhanh và RT-PCR) và đã chuyển 1.500 mẫu đến 5 cơ sở y tế tuyến tỉnh để xét nghiệm RT-PCR.

Trong chiều 3/11, ngành Y tế và thị xã Đông Triều sẽ phối hợp lấy thêm 3.000-4.000 mẫu xét nghiệm...

Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng trở lại

Ngày 3/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi từ vùng dịch về  tỉnh rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch.

Trong khi đó, vẫn còn nhiều người từ các tỉnh, thành phố có dịch vào Bà Rịa-Vũng Tàu không chấp hành khai báo y tế, ý thức thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của người trở về từ vùng dịch chưa tốt... khiến việc lây lan dịch ra ngoài cộng đồng trong tỉnh rất cao.

Cụ thể, từ ngày 28/10 đến ngày 3/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 364 ca mắc mới, trong đó có 303 ca cộng đồng, tăng 209% so với tuần trước đó (tuần từ 21/10 đến 27/10).

Riêng trong ngày 3/11, tỉnh ghi nhận 82 ca mắc, trong đó có 51 ca ghi nhận trong cộng đồng. Đây cũng là ngày có số ca mắc cao nhất từ khi tỉnh triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; luôn duy trì việc ứng trực phòng, chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn.

Việc tuần tra, kiểm soát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng, khu vực thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn được thường xuyên thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục