Điện Kremlin: Cố vấn An ninh Quốc gia từ chức là việc nội bộ của Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 14/2 khẳng định việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức là công việc nội bộ của Mỹ.
Điện Kremlin: Cố vấn An ninh Quốc gia từ chức là việc nội bộ của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov. (Nguồn: Alalam News Network)

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 14/2 khẳng định việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức là công việc nội bộ của Mỹ.

Phát biểu với giới báo chí, ông Peskov tuyên bố: "Đây là vấn đề nội bộ của Mỹ, đó là công việc nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump và không phải là việc của Nga." 

Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đã phải từ chức trong bối cảnh vụ bê bối về mối liên hệ giữa ông với giới chức ngoại giao Nga. Ông Michael Flynn bị cáo buộc là đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Đại sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức.

Truyền thông Mỹ cho hay Nhà Trắng trước đó đã được cảnh báo về mối liên hệ giữa cố vấn an ninh quốc gia và Nga và Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thông báo với Nhà Trắng về mối quan ngại của họ.

Cũng trong ngày 14/2, mộ số nghị sĩ Nga đã lên tiếng bênh vực ông Michael Flynn. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga ông Konstantin Kosachev viết trên mạng xã hội Facebook rằng việc sa thải một cố vấn an ninh do có liên hệ với Nga "không những là bệnh hoang tưởng mà thậm chí còn là điều tồi tệ."

Ngay sau đó, trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov cũng cho rằng vụ việc trên, vốn gây tranh cãi tại Mỹ trong thời gian qua, "không nhằm vào ông Flynn mà là nhằm vào quan hệ với Nga." 

Ông Flynn là quan chức cấp cao đầu tiên dưới thời chính quyền mới ở Mỹ phải từ nhiệm, chỉ 3 tuần sau khi ông được bổ nhiệm vào cương vị kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.