Đoàn công tác các tỉnh lên đường hỗ trợ Hà Nội đẩy lùi COVID-19

Ngày 9/9, các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đã cử đoàn công tác lên đường hỗ trợ Hà Nội nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.
Đoàn cán bộ y tế Phú Thọ hăng hái lên đường hỗ trợ thành phố Hà Nội chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Đoàn cán bộ y tế Phú Thọ hăng hái lên đường hỗ trợ thành phố Hà Nội chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 9/9, các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đã cử đoàn công tác lên đường hỗ trợ Hà Nội nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Đây là lần thứ 7, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố chống dịch COVID-19 với 500 nhân viên y tế đến Hà Nội.

Bác sỹ Nguyễn Công Bằng, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ chia sẻ, là bác sỹ, phải đặt nhiệm vụ cứu người, chăm sóc bệnh nhân lên hàng đầu. Bởi vậy, chỉ chưa đầy vài giờ khi tỉnh huy động nguồn nhân lực, bác sỹ Nguyễn Công Bằng đã đăng ký tham gia.

"Bảo vệ Hà Nội phòng, chống COVID-19 thành công chính là bảo vệ các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Tôi và đồng nghiệp quyết tâm làm hết sức mình", bác sỹ Bằng khẳng định.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết 500 cán bộ y tế sẽ làm việc tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì (Hà Nội). Trong đó có 230 cán bộ thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, 270 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tất cả các thành viên đều đã được tập huấn về công tác tiêm chủng và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR.

Chia sẻ với đoàn trước khi lên đường, bác sỹ Nguyễn Huy Ngọc bộc bạch tuy không trực tiếp điều trị F0 nhưng việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và tiêm phòng cho người dân Thủ đô có ý nghĩa quan trọng góp phần nhanh chóng khống chế và đẩy lùi dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các cán bộ y tế không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn cho mình và đồng nghiệp, tuân thủ tuyệt đối, chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của chính quyền sở tại.

Tại buổi gặp mặt đoàn cán bộ, sinh viên y tế thành phố hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường thông tin đoàn gồm 200 cán bộ, bác sỹ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ thành phố Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

[10 tỉnh, thành chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm thần tốc]

Động viên đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận biểu dương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng với tinh thần "chống dịch như chống giặc," trong thời gian 1 ngày đã tập hợp đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị các thành viên đoàn năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ từng phút để đưa kiến thức trong thời gian học tập và phục vụ thành phố Hải Phòng chống dịch vào thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh hằng ngày.

Đoàn công tác các tỉnh lên đường hỗ trợ Hà Nội đẩy lùi COVID-19 ảnh 1Sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng sẽ hỗ trợ Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tiến sỹ Phạm Thị Thu Trang, Giảng viên chính Khoa Kỹ thuật y học Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, thay mặt đoàn công tác khẳng định các thành viên quyết tâm làm hết sức mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chia sẻ, hỗ trợ các đồng nghiệp, thể hiện tinh thần, tình cảm của thành phố Hải Phòng với người dân Thủ đô Hà Nội.

"Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hành động vì lợi ích, sức khỏe cộng đồng," Tiến sỹ Phạm Thị Thu Trang khẳng định.

Trong khi đó, đoàn công tác của ngành y tế Bắc Ninh hỗ trợ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội gồm 202 người, do bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Bắc Ninh làm Trưởng đoàn.

Tại buổi gặp mặt trước khi đoàn lên đường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân viên y tế của huyện Gia Lâm đang phải tăng cường cho các vùng đỏ và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Y tế mong muốn đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ giữ gìn sức khỏe, có thái độ tốt khi phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với lực lượng y tế tại Hà Nội, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao.

Ngành Y tế Bắc Ninh sẽ chủ động chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ tối đa cho thành phố Hà Nội. Căn cứ vào tình hình, nhu cầu, nhiệm vụ cụ thể, Bắc Ninh sẽ tiếp tục cử các đoàn cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử 25 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh); 10 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); 15 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (tỉnh Long An); 26 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương; 50 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong sáng 9/9, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, động viên Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục