Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư Khu Thương mại Tự do ở Bình Dương

Đại diện Công ty CT Strategies (Hoa Kỳ) cho biết doanh nghiệp này đang quan tâm về lĩnh vực logistics và Khu Thương mại Tự do (phi thuế quan) tại tỉnh Bình Dương.
Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư Khu Thương mại Tự do ở Bình Dương ảnh 1Đoàn lãnh đạo Công ty ST Strategies (Hoa Kỳ) đến tìm hiểu xúc tiến đầu tư  Khu Thương mại Tự do tại Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 3/7, Đoàn lãnh đạo Công ty CT Strategies (Hoa Kỳ) do ông Andrew Farrelly, Giám đốc CT Strategies làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, ông Andrew Farrelly đánh giá cao về sự phát triển cơ sở hạ tầng cũng như năng lực kinh tế của Bình Dương; đồng thời cho biết doanh nghiệp của ông đang quan tâm về lĩnh vực logistics và Khu Thương mại Tự do (phi thuế quan).

Theo ông Andrew Farrelly, CT Strategies là công ty tư vấn hải quan và thương mại có trụ sở chính tại Washington D.C. (Hoa Kỳ), chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực để tạo thuận lợi thương mại, giải pháp logistics, quản lý biên giới và phát triển các khu thương mại tự do.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn CT Strategies Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thành phố Đà Nẵng và đang xúc tiến tư vấn các dự án Khu Thương mại Tự do tại một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Trị, Cần Thơ, Hải Phòng và Thừa Thiên-Huế…

Qua nghiên cứu, Công ty nhận thấy tỉnh Bình Dương có hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối với các cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế. Tỉnh cũng đã đề ra mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế bền vững và vùng đổi mới thông minh nhằm phát triển bền vững và cạnh tranh thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

Bình Dương cũng hội đủ các điều kiện để hình thành các khu thương mại tự do và phát triển khu phi thuế quan, hướng đến xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

[Xây dựng Thành phố Thông minh Bình Dương: Chiến lược đúng đắn]

Theo ông Andrew Farrelly, lĩnh vực thương mại tự do đang hình thành và phát triển khá mạnh tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp giảm thuế, tránh việc bị đánh thuế nhiều lần, tăng sức cạnh tranh…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: qua 25 năm phát triển, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Dương hiện chiếm hơn 10% của cả nước. 

Khu thương mại tự do và logistics là lĩnh vực quan trọng giúp đẩy nhanh thông quan hàng hóa, quản lý chuyên nghiệp hỗ trợ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa nên đây cũng là lĩnh vực mà Bình Dương đang quan tâm. "Đối với hệ thống logistics, Bình Dương cũng nhận thấy nếu không phát triển tốt sẽ là “điểm nghẽn” trong thời gian tới," ông Mai Hùng Dũng  chia sẻ thêm.

Theo ông Mai Hùng Dũng, Bình Dương tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp xanh, hiện đại, thân thiện môi trường…; tỉnh luôn ủng hộ các doanh nghiệp như Công ty CT Strategies (Hoa Kỳ) nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư phù hợp với chủ trương của tỉnh.

Từ đầu năm đến ngày 15/6 vừa qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút 943 triệu USD (bằng 37% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 52,4% kế hoạch năm), gồm 37 dự án mới (343 triệu USD), 18 dự án điều chỉnh tăng vốn (65 triệu USD), 67 dự án góp vốn (545 triệu USD).

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.113 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 40 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục