Độc đáo triển lãm nghệ thuật dành cho người khiếm thị tại Hà Lan

Triển lãm tái hiện lại những bức tranh của các nghệ sỹ nổi tiếng một cách đa chiều hơn, với những, vật thể, âm thanh và mùi vị đi kèm giúp những khách tham quan đặc biệt có thể thưởng thức tác phẩm.
Độc đáo triển lãm nghệ thuật dành cho người khiếm thị tại Hà Lan ảnh 1Người khiếm thị tại triển lãm. (Nguồn: whbl.com)

Mời một người có vấn đề về thị giác đi xem triển lãm nghệ thuật dường như là việc làm không được tế nhị cho đến khi bạn biết đến triển lãm “Blind Spot” đang diễn ra tại Hà Lan, một phiên bản đặc biệt dành cho những người yêu thích nghệ thuật nhưng không may bị khiếm thị.

Sư kiện độc đáo này được Bảo tàng trung tâm Utrecht tổ chức với mục đích tạo ra những buổi triển lãm thú vị và dễ cảm cho những người khiếm thị. Theo đó, triển lãm tái hiện lại những bức tranh của các nghệ sỹ nổi tiếng một cách đa chiều hơn, với những, vật thể, âm thanh và mùi vị đi kèm giúp những khách tham quan đặc biệt có thể thưởng thức tác phẩm bằng các giác quan khác. Cũng vì thế, đây là triển lãm độc nhất mà khách tham quan được khuyến khích “sờ vào hiện vật."

Với những người có thị lực bình thường mà vẫn muốn được thưởng thức triển lãm theo đúng tinh thần của sự kiện, nhà tổ chức sẽ cung cấp cho họ một chiếc băng bịt mắt.

Một trong những bức tranh được tái hiện tại buổi triển lãm là bức ''Still Life with Fruit, Nuts and Cheese'' của danh họa Hà Lan Floris van Dyck vẽ năm 1610.

[Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest]

Chia sẻ khi tham gia buổi triển lãm, Faridel Manssouri, một khách tham quan khiếm thính, cho biết ấn tượng đầu tiên khi đến sự kiện là những mùi vị rất chân thực.

Lần từng ngón tay trên những chi tiết của bức ''Still Life with Fruit, Nuts and Cheese Farid el Manssouri,'' Farid el Manssouri tỏ ra rất thích thú khi có thể ngửi thấy mùi phômai và sờ vào cả miếng phômai trên bức tranh của danh họa.

El Manssouri cũng rất ngạc nhiên khi có thể cảm nhận cả một bàn đồ ăn trong tác phẩm của họa sỹ người Hà Lan được treo trên tường mà không có món nào bị rơi.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án, nghệ sỹ Jasper Udink ten Cate và nhà thiết kế Jeroen Prins cho biết họ bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức buổi triển lãm khi kinh doanh các loại thực phẩm theo ý tưởng của một tác phẩm nghệ thuật. Khi đó, bộ đôi đặc biệt ấn tượng với một nữ khách hàng khiếm thị khi cô tỏ ra đặc biệt thích thú với những sản phẩm này và chính điều đó đã khơi lên ý tưởng cho họ bắt tay vào thực hiện dự án.

Về phần mình, Steffie Maas, đại diện Bảo tàng trung tâm Utrecht, cho rằng “The Blind Spot” là một thử nghiệm trên con đường hướng đến sự hoàn thiện, trong đó những yếu tố như mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm theo nhiều cách khác nhau và nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng những phân khúc khách tham quan khác cũng quan trọng như việc trưng bày.

Bas Suurland , một khách tham quan, chia sẻ đây là một trải nghiệm tuyệt vời, rất độc đáo với người Hà Lan. Sự kiện đã góp phần thay đổi quan điểm về các buổi triển lãm, không chỉ dừng lại ở cảm nhận về thị giác mà còn có thể chạm tới cả những giác quan khác của khách tham quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.