Chấm dứt bế tắc chính trị tại Campuchia trước ngày 28/7

Đối lập Campuchia muốn chấm dứt bế tắc chính trị trước ngày 28/7

Ngày 5/7, quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Kem Sokha nói rằng CNRP muốn tìm ra giải pháp chính trị trước khi kỷ niệm một năm ngày bầu cử 28/7.
Đối lập Campuchia muốn chấm dứt bế tắc chính trị trước ngày 28/7 ảnh 1Một cuộc biểu tình của đảng CNRP tại Phnom Penh hồi tháng 10/2012. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 5/7, quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Kem Sokha nói rằng CNRP muốn tìm ra giải pháp chính trị, đồng thời kêu gọi Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giải quyết các tranh chấp chính trị trước khi kỷ niệm một năm ngày bầu cử 28/7.

Phát biểu tại lễ tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc ẩu đả giữa lực lượng của Thủ tướng thứ hai Hun Sen với lực lượng của Thủ tướng thứ nhất, Hoàng thân Norodom Ranariddh vào ngày 5-6/7/1997, ông Kem Sokha nói: "Không có lý do gì để tôi đứng ngoài cuộc. Chúng tôi thành lập đảng để phục vụ đất nước, nhưng CPP không thể tham gia Quốc hội bởi vì chúng tôi không thấy bất kỳ cải cách nào để bảo đảm có một nền dân chủ thật sự.”

Tuy nhiên, ông Kem Sokha không đưa ra bất kỳ một hình thức nào để phá vỡ bế tắc chính trị hiện nay. Ông ta vẫn tiếp tục đòi hỏi hình thức bỏ phiếu thành phần Ủy ban bầu cử Quốc gia (NEC) theo tỷ lệ 2/3 thay vì một đa số 50%+1 như đề nghị của CPP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục