Thủ tướng Campuchia bảo vệ tính hợp pháp của Chính phủ Hoàng gia

Ông Hun Sen nói chính quyền quân sự Thái Lan và Chính phủ Hoàng gia Campuchia hiện nay đều được thành lập bởi sắc lệnh Hoàng gia, vì vậy tính chất hợp pháp của hai chính phủ là như nhau.
Thủ tướng Campuchia bảo vệ tính hợp pháp của Chính phủ Hoàng gia ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Thủ tướng Hun Sen, trong một động thái nhằm bảo vệ cho sự hợp hiến của chính phủ hiện nay do ông lãnh đạo và vẫn đang tiếp tục bị Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tẩy chay, đã biện bạch rằng chính phủ của ông cũng hợp pháp như chính quyền quân sự Thái Lan.

Phát biểu tại một buổi lễ công bố kế hoạch 5 năm dành cho những người tàn tật ở Phnom Penh, ông Hun Sen nói chính quyền quân sự Thái Lan và Chính phủ Hoàng gia hiện nay đều được thành lập bởi sắc lệnh Hoàng gia, vì vậy tính chất hợp pháp của hai chính phủ là như nhau.

Ông nhấn mạnh: "Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến đảng đối lập rằng sắc lệnh Hoàng gia là cao nhất trong một đất nước theo theo quân chủ lập hiến."

Theo ông, "tại Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha nhận được sắc lệnh từ Nhà vua, còn ở Campuchia, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia cũng đều nhận được sắc lệnh từ Quốc vương. Nếu không có những sắc lệnh đó thì các cơ quan lập pháp và hành pháp tối cao đều không thể hoạt động được.”

Vì vậy, ông Hun Sen nhấn mạnh mọi việc sẽ tiếp tục một cách bình thường và nếu không có luật mới thì cuộc bầu cử năm 2018 sẽ được tiến hành theo luật hiện hành, các đòi hỏi của đối lập sẽ không được đáp ứng nếu CNRP tiếp tục đứng ngoài Quốc hội.

Bình luận về phát biểu của ông Hun Sen, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy nói Chính phủ Hoàng gia hiện nay vẫn không hợp hiến và không dân chủ.

Theo ông Sam Rainsy, "Hun Sen chỉ càng làm cho trường hợp của ông ta xấu thêm với việc so sánh chính phủ của ông ta với chính quyền quân sự hiện nay ở Thái Lan vì đảo chính là đảo chính. Không một chính quyền nào có thể được coi là hợp pháp và hợp hiến khi nó được thành lập từ một cuộc đảo chính, dù đó là cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan hay cuộc đảo chính hiến pháp như ở Campuchia sau cuộc bầu cử 28/7/2013.”

Nhà bình luận chính trị kỳ cựu Chea Vannath nói rằng Hun Sen đang ra sức “mua thời gian bằng mọi cách nhưng đó không phải là cách mà một nền dân chủ cần có. Nền dân chủ thực sự là cùng làm việc để lãnh đạo đất nước và đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau của nhân dân trong toàn bộ đất nước”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục