Đối thoại Mỹ-Ấn "2+2" tập trung vào hợp tác hải quân, an ninh khu vực

Lầu Năm Góc khẳng định rằng mục tiêu của 2 quốc gia là "để đảm bảo rằng chúng ta đang hợp tác với nhau trong một loạt vấn đề liên quan đến an ninh khu vực."
Đối thoại Mỹ-Ấn "2+2" tập trung vào hợp tác hải quân, an ninh khu vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/3 cho biết đối thoại Mỹ-Ấn Độ cấp bộ trưởng "2+2" vào mùa Xuân này dự kiến tập trung thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và hợp tác hải quân song phương.

Phát biểu tại một cuộc họp báo đề cập tới cuộc đối thoại lần đầu tiên trong lịch sử nói trên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Dana White khẳng định rằng mục tiêu của 2 quốc gia là "để đảm bảo rằng chúng ta đang hợp tác với nhau trong một loạt vấn đề liên quan đến an ninh khu vực."

Bà White cũng nêu bật sự hợp tác hải quân song phương, cho rằng "đó là một trong những vấn đề mà (Mỹ) muốn hợp tác chặt chẽ hơn với hải quân Ấn Độ, đồng thời xem xét chúng tôi có thể làm gì, đặc biệt đối với các tuyến giữa Hạm đội 5 và Hạm đội thứ Bảy."

Bà White khẳng định an ninh hàng hải chắc chắn nằm "trong chương trình nghị sự" của cuộc đối thoại.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nêu rõ: "Ấn Độ đóng một vai trò rất quan trọng và do đó chúng tôi càng có nhiều cuộc thảo luận không chỉ về Afghanistan và tương lai của Afghanistan mà còn... về cách thức chúng tôi có thể hợp tác về vấn đề an ninh hàng hải."

Bà White cho rằng có rất nhiều thứ mà hai nước có thể học hỏi lẫn nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn có cuộc đối thoại trên.

Trong một tuyên bố hồi tháng 8/2017, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Ấn Độ sẽ bắt đầu cuộc đối thoại cấp bộ 2+2 (giữa các bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao hai nước) nhằm "tăng cường hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.