Đội tuyển Đức gặp hạn trước đại chiến với Anh

Bước vào trận "sinh tử" với tuyển Anh, đội tuyển Đức nhiều khả năng sẽ không có sự góp mặt của Schweinsteiger, Boateng và Cacau.
Bước vào trận "sinh tử" với tuyển Anh tại vòng 1/16 World Cup 2010, đội tuyển Đức nhiều khả năng sẽ không có sự góp mặt của các cầu thủ như Schweinsteiger, Boateng và Cacau.

Hôm qua 26/6, Giám đốc điều hành của đội tuyển Đức Oliver Bierhoff cho biết, tiền đạo Cacau rất có thể vắng mặt trong trận đấu giữa tuyển Đức và Anh.

"Cacau đã gặp phải vấn đề về dạ dày và nhiều khả năng anh ấy sẽ không thể ra sân trong trận đấu sắp tới," cựu tuyển thủ đội tuyển Đức cho hay.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Cacau trong đội hình Mannschaft không phải là vấn đề quá lo lắng, bởi trong cuộc chiến với tuyển Anh, Miroslav Klose sẽ trở lại sau khi anh thực hiện xong án phạt thẻ đỏ trong trận đấu với đội tuyển Serbia.

Điều mà huấn luyện viên trưởng Joachim Loew lo lắng lúc này chính là chấn thương của tiền vệ Bastian Schweinsteiger và hậu vệ Jerome Boateng.

Theo xác nhận của ông Loew, Schweinsteiger đã bị dính chấn thương gân khoeo trong khi Boateng bị căng cơ đùi - cả hai cầu thủ này đều dính chấn thương trong trận đội tuyển Đức đánh bại Ghana hôm 24/6.

Hiện Schweinsteiger và Boateng đang phải thực hiện những bài tập riêng và dù đã hoàn thành bài kiểm tra về thể lực mà huấn luyện viên của đội tuyển đưa ra, tuy nhiên khả năng ra sân trong của hai cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Và nếu như cầu thủ mang áo số 7 này không thể ra sân, huấn luyện viên Loew nhiều khả năng sẽ tung Toni Kroos vào sân ngay từ đầu. Loew cho biết: "Toni đang rất tự tin và anh ấy đã chơi tốt sau khi được tung vào sân trong trận đấu với Ghana từ băng ghế dự bị."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục