Động đất lớn 5,9 độ làm rung chuyển huyện Kupang của Indonesia

Hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,9 và 5,1 đã xảy ra tại huyện Kupang, tỉnh East Nusa Tenggara, miền Trung Indonesia và tỉnh Papua, cực Đông Indonesia, chỉ cách nhau vài phút.
Nhà cửa bị phá hủy trong trận động đất tại Ambon, Maluku, Indonesia, ngày 27/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà cửa bị phá hủy trong trận động đất tại Ambon, Maluku, Indonesia, ngày 27/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/1, một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển huyện Kupang, tỉnh East Nusa Tenggara, miền Trung Indonesia.

Theo báo cáo của Trạm khí tượng BMKG Kupang, trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 55 (giờ Jakarta) với tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định nằm ở 10,53 độ vĩ Nam và 124,11 độ kinh Đông, cách huyện Kupang 64km về phía Đông. Dự báo trận động đất không gây ra sóng thần.

Vài phút sau đó, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển tỉnh Papua, cực Đông Indonesia với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại sau trận động đất.

[Lại xảy ra động đất tại Indonesia, chưa có cảnh báo sóng thần]

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, với nhiều núi lửa đang hoạt động và các đường đứt gãy của 3 mảng kiến tạo địa chất.

Vành đai này trải dài tới 40.000km và là nơi xuất hiện nhiều cơn địa chấn mạnh nhất thế giới.

Năm 2018, một trận động đất có độ lớn 7,5 gây ra sóng thần tại Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Vào cuối tháng 12/2004, một trận động đất với cường độ 9,1 đã làm rung chuyển tỉnh Aceh, gây ra sóng thần khiến hơn 170.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.