Đồng Nai đối mặt áp lực xử lý chất thải sinh hoạt

Khối lượng chất thải sinh hoạt tăng nhanh cùng với số chất thải chưa xử lý còn tồn tại trong nhiều năm đang tạo áp lực lớn với Đồng Nai.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đếnnay, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là 373.167tấn (trung bình khoảng 1.382 tấn/ngày).

Khối lượng chất thải sinh hoạtthu gom được 273.175 tấn, chiếm 73,2%. Việc thu gom và xử lý lượng chấtthải này cũng như một khối lượng rất lớn chất thải đang tồn tại ở 47 bãirác tạm trong nhiều năm qua đang tạo ra một áp lực ngày càng lớn chocác nhà quản lý môi trường của tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, tỉnh có 3 đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thảisinh hoạt hợp vệ sinh với khối lượng 440 tấn/ngày. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Đồng Nai thu gom khoảng trên 400 tấn/ngày vềKhu xử lý rác Trảng Dài.

Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi thu gom, vậnchuyển và xử lý chất thải tại huyện Thống Nhất với khối lượng 20tấn/ngày về Khu xử lý chất thải Quang Trung. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xâydựng Đa Lộc thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn huyện Tân Phú vớikhối lượng 20 tấn/ngày về Khu xử lý Phú Thanh. Ngoài ra, còn có 72 đơnvị, tổ chức, cá nhân (trong đó có 21 hợp tác xã) thực hiện thu gom, vậnchuyển với khối lượng khoảng 571 tấn/ngày, tập kết tại 47 bãi rác tạmvới khối lượng tồn tại khoảng 299.379 tấn.

Ông Võ Thành Tín, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ môi trường đôthị Đồng Nai (Urenco Dong Nai) cho biết, Urenco Dong Nai thu gom bìnhquân khoảng 450-500 tấn/ngày. Trong đó, Công ty giao lại cho Công ty Cổphần Môi trường Đồng Xanh khoảng 200 tấn/ngày để xử lý phân compost, sốcòn lại được đưa về xử lý chôn lấp tại bãi rác Trảng Dài.

Sau quá trìnhxử lý phân compost, Công ty Đồng Xanh giao lại cho Urenco Dong Nai lượngrác trơ khoảng 112 tấn/ngày để tiếp tục đem đi chôn lấp. Tuy nhiên,theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bãi rác Trảng Dài sẽ phải đóng cửa saunăm 2013. Hiện nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Urenco Dong Nai lập dựán đầu tư Khu xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân (huyệnVĩnh Cửu) rộng khoảng hơn 50ha, công suất xử lý 1.000 tấn/ngày. Đếnnay, dự án đang trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngoài ra, để giải quyết 47 bãi rác tạm đã tồn tạinhiều năm nay, theo ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, từ nay đến năm 2011, ngành sẽ tập trung xử lý thí điểm bãi rácLiên Kim Sơn (huyện Long Thành) bằng công nghệ ép-đóng gói, chôn lấphoặc vận chuyển về xử lý. Trên cơ sở kết quả thí điểm tại bãi rác tạmLiên Kim Sơn, ngành sẽ tiếp tục lập dự án xử lý đối với 46 bãi rác tạmcòn lại.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, đếnnay, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch 9 khu xử lý chất thải, trong đó có 6khu xử lý rác thải sinh hoạt cho từng huyện và đô thị, gồm: khu xử lý 20ha tại xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ); khu xử lý 15 ha tại phường Trảng Dài;khu xử lý 20 ha tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc); khu xử lý 20 ha tạixã Phú Thanh (huyện Tân Phú); khu xử lý 20 ha tại xã Túc Trưng (huyệnĐịnh Quán); khu xử lý 20,3 ha tại xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom).

3 khu xửlý tập trung liên huyện, liên đô thị, gồm: khu xử lý 130ha tại xãQuang Trung (huyện Thống Nhất); khu xử lý 104ha tại xã Bàu Cạn (huyệnLong Thành); khu xử lý 81ha tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu). Hiện nay,tất cả 9 khu xử lý rác thải đã có chủ đầu tư đăng ký.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường còncho biết, việc triển khai xây dựng các khu xử lý theo quy hoạch, dựkiến, đến năm 2012 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của 5khu xử lý rác, gồm Bàu Cạn, Vĩnh Tân, Túc Trưng, Xuân Tâm, Xuân Mỹ. Đếnnăm 2013, tất cả các khu xử lý rác theo quy hoạch sẽ đi vào hoạt độngổn định, xử lý đạt khoảng 76% tổng lượng phát sinh. Năm 2014 sẽ tiếnhành nâng công suất phù hợp cho từng khu xử lý để đến năm 2015 xử lýđược 100% khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục