Dòng người tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ ồ ạt vào Canada

Hơn 8.850 người là số người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ vào Canada trong hai tháng vừa qua, tăng hơn 6 lần so với những tháng trước đó.
Dòng người tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ ồ ạt vào Canada ảnh 1Người di cư Haiti tại Champlain, New York chuẩn bị vượt biên để vào Canada ngày 4/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn 8.850 người là số người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ vào Canada trong hai tháng vừa qua, tăng hơn 6 lần so với những tháng trước đó.

Số liệu thống kê công bố ngày 19/9 của Bộ Nhập cư Canada cho thấy trong tháng Tám, Lực lượng Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đã ngăn chặn hơn 5.700 người. Số người bị bắt giữ trong tháng 7 là trên 3.150 người.

Tổng cộng, tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát đã bắt giữ hơn 13.200 người và chuyển cho giới chức quản lý biên giới để xử lý đơn xin tị nạn của họ. Trung bình mỗi tháng trong nửa đầu năm nay có 727 người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện.

Phần lớn các vụ bắt giữ diễn ra ở tỉnh Quebec, nơi những người di cư từ Mỹ lợi dụng đường rừng cách trạm kiểm soát biên giới Saint-Bernard-de-Lacolle vài km để nhập cư vào Canada.

Hầu hết những người xin tị nạn trong mùa Hè vừa qua là người Haiti sống tại Mỹ, lo ngại đến cuối năm nay sẽ không còn được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời mà Washington dành cho 60.000 người Haiti sau vụ động đất năm 2010.

Theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Canada, những người từ nước này sang nước kia xin tị nạn phải đăng ký tại nước muốn nhập cư, song thỏa thuận này sẽ không áp dụng với những người tìm cách nhập cư bất hợp pháp bằng cách đi đường rừng, tránh các trạm kiểm soát.

Tuy nhiên, trong năm ngoái, Canada đã bác bỏ một nửa số đơn xin tị nạn của người Haiti. Đối mặt với số người xin tị nạn tăng đột biến, Chính phủ Canada hiện đã tăng lực lượng kiểm soát biên giới cũng như dựng những lều tạm thời cho người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục