Dòng tiền bắt đáy ‘cứu’ chứng khoán lấy lại mất mát trước đó

Mốc 1.000 điểm đã hỗ trợ tâm lý rất hiệu quả. Bởi, từ thời điểm mốc này bị phá vỡ, dòng tiền lớn xuất hiện và nhanh chóng thẩm thấu khối lượng dư bán trước đó đồng thời đẩy VN-Index xanh trở lại.
 Dòng tiền bắt đáy ‘cứu’ chứng khoán lấy lại mất mát trước đó ảnh 1(Ảnh minh họa/TTXVN)

Sau phiên giảm điểm lịch sử ngày hôm qua, sáng nay (29/1) thị trường chứng khoán mở cửa trong tâm lý u ám, áp lực bán giá nện sàn chất đầy thị trường từ rất sớm.

VN-Index ngay lập tức rơi thê thảm và nhanh chóng “xuyên thủng” mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là mốc hỗ trợ tâm lý rất hiệu quả, bởi từ cũng tại thời điểm này dòng tiền lớn đã xuất hiện và lực cầu nhanh chóng thẩm thấu khối lượng dư bán trước đó đồng thời đẩy VN-Index xanh trở lại.

Ngay sau khi được nhận được tín hiệu tích cực, lực cầu mới lan ra rất nhanh với những loạt lệnh mua chủ động đẩy giá lên cao. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, như BVH, GAS, HPG, FPT, VIC, VNM,… hay nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, như ACB, BID, MBB, SHB, VPB, TPB… “dẫn dắt” thành công thị trường nỗ lực lấy lại những mất mát từ phiên hôm qua.

Thị trường dừng nghỉ trưa, chỉ số VN-Index tăng 31,64 điểm (+3,09%) leo lên mức 1.055,58 điểm, HNX-Index tăng 4,95 điểm (+2,44%) và lên mức 208 điểm và UpCoM-Index cộng thêm 2,34 điểm (+3,39%) và lên ngưỡng 71,46 điểm. Thanh khoản thị trường rất cao, riêng trong buổi sáng giá trị giao dịch trên ba sàn đã trên 16.700 tỷ đồng./.

 Dòng tiền bắt đáy ‘cứu’ chứng khoán lấy lại mất mát trước đó ảnh 2(Giá giao dịch các mã cổ phiếu nhóm ngành tại thời điểm tạm dừng đợt buổi sáng, ngày 29/1).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục