Đợt chia tách cổ phiếu Amazon có thể thu hút thêm nhà đầu tư cá nhân

Cổ phiếu của Amazon đã tăng 3,1% lên 126,17 USD trong phiên giao dịch chiều 6/6 sau khi chia tách theo tỷ lệ 20:1, phần nào trấn an cổ đông sau khi chứng kiến sự sụt giảm của cổ phiếu này trong năm.
Đợt chia tách cổ phiếu Amazon có thể thu hút thêm nhà đầu tư cá nhân ảnh 1Cổ phiếu của Amazon đã giảm 24% trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc chia tách cổ phiếu của Amazon có thể phần nào trấn an các cổ đông sau khi chứng kiến cố phiếu của “gã khổng lồ” thương mại điện tử này sụt giảm trong năm nay.

Cổ phiếu của Amazon đã tăng 3,1% lên 126,17 USD trong phiên giao dịch chiều 6/6 sau khi chia tách theo tỷ lệ 20:1. Kế hoạch chia tách này đã được công bố trước đó trong năm nay nhưng vừa có hiệu lực vào ngày 6/6. Cổ phiếu của Amazon đã giảm 24% trong năm nay tính đến hiện tại.

Các chuyên gia phân tích của công ty MKM Partners tin rằng sự khởi sắc trong giá cổ phiếu của Amazon kể từ tháng Năm, tức khoảng thời gian mà cổ phiếu của “ông lớn” này đã thu hẹp được 1/3 mức giảm trong năm nay, được hỗ trợ bởi những kỳ vọng về đợt chia tách này.

[Vốn hóa của Amazon tăng kỷ lục 190 tỷ USD trong một phiên giao dịch]

Dù việc chia tách cổ phiếu không có liên quan đến nền tảng của một công ty, nhưng nó có thể giúp đẩy giá cổ phiếu lên bằng cách giúp nhiều nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu hơn. Việc chia tách cổ phiếu có thể thúc đẩy sự tham gia mua vào của các nhà đầu tư cá nhân, những người thương mua số lượng nhỏ do ít vốn.

Ông Peng Cheng, người đứng đầu bộ phận chiến lược trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của ngân hàng JPMorgan, cho biết lượng cổ phiếu nắm giữ của các nhà đầu tư cá nhân tại Amazon khá thấp.

Bộ phận nghiên cứu Global Research của ngân hàng Bank of America cho biết các đợt chia tách cổ phiếu thường có lợi cho các công ty thực hiện chúng, khi giá cổ phiếu của các công ty này trung bình tăng 25% một năm sau đó, cao hơn mức tăng 9% của thị trường nói chung.

Amazon là công ty có vốn hóa lớn gần đây nhất thực hiện chia tách cổ phiếu. Kể từ năm 2020, nhiều công ty lớn khác như Apple, Tesla và Nvidia cũng đã có động thái tương tự. Tập đoàn Alphabet hồi tháng Hai cũng đã công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu với tỷ lệ 20:1, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục