Du khách nghi nhiễm virus corona, du thuyền Italy bị phong tỏa

Các mẫu máu của một cặp vợ chồng người Trung Quốc trên tàu đã được gửi đi xét nghiệm sau khi 3 bác sỹ và một y tá phải lên du thuyền này chăm sóc cho một phụ nữ lên cơn sốt.
Du khách nghi nhiễm virus corona, du thuyền Italy bị phong tỏa ảnh 1(Nguồn: Crociere)

Ngày 30/1, khoảng 6.000 hành khách đã mắc kẹt trên du thuyền Costa Crociere tại Italy sau khi du thuyền này bị chặn lại tại cảng Civitavecchia do có 2 trường hợp nghi nhiễm virus 2019-nCoV.

Cơ quan y tế địa phương cho biết các mẫu máu của một cặp vợ chồng người Trung Quốc trên tàu đã được gửi đi xét nghiệm sau khi 3 bác sỹ và một y tá phải lên du thuyền này chăm sóc cho một phụ nữ lên cơn sốt.

Costa Crociere xác nhận du thuyền trên đang bị phong tỏa.

Cùng ngày, cảnh sát Kazakhstan đã bắt giữ hai lái xe cứu thương với cáo buộc lan truyền tin đồn nhảm về một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi tại Kazakhstan, nước láng giềng có biên giới chung với Trung Quốc - nơi bùng phát dịch viêm phổi do virus này gây ra.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của cảnh sát vùng quanh thành phố lớn nhất Almaty, ông Sergei Neznayev cho biết hai đối tượng trên đã bị bắt giữ do nghi ngờ "lan truyền thông tin giả mạo về một trường hợp nhiễm virus corona."

Theo ông Neznayev, "họ đã nghe ở đâu đó và bắt đầu lan truyền thông tin" thông qua dịch vụ tin nhắn WhatsApp. Ông khẳng định tin đồn trên đã "được kiểm tra và bị bác bỏ."

Theo luật hình sự Kazakhstan, đối tượng lan truyền thông tin giả có thể bị kết án đến một năm tù giam.

Kazakhstan là một trong những nước đã tăng cường kiểm tra du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh tình hình lây nhiễm virus 2019-nCoV đang diễn biến phức tạp.

Chính quyền nước này ngày 29/1 thông báo ngừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc và có kế hoạch đóng cửa các tuyến giao thông huyết mạch trong những ngày tới.

Virus corona chủng mới lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, cuối năm ngoái.

Theo số liệu mới nhất được giới chức y tế Trung Quốc công bố ngày 30/1, chủng virus này đã làm 170 người tử vong và 7.711 người nhiễm bệnh ở nước này.

Ngoài Trung Quốc, hiện virus corona chủng mới đã xuất hiện tại hàng chục nước khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục