Du lịch Bình Thuận đảm bảo an toàn trong dịp Tết Dương lịch 2022

Kể từ khi đón khách trở lại đến nay, Bình Thuận đã có hơn 100 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Du lịch Bình Thuận đảm bảo an toàn trong dịp Tết Dương lịch 2022 ảnh 1Những du khách đầu tiên đến tham quan Centara Mirage Resort (thành phố Phan Thiết) trong giai đoạn bình thường mới. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 3/1, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-3/1/2022), tỉnh Bình Thuận đón khoảng 13.500 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuy lượng du khách dần trở lại Bình Thuận nhưng hoạt động du lịch vẫn đảm bảo an toàn, không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Giá phòng khá bình ổn, giá cả dịch vụ không có biến động lớn.

Lượng khách lưu trú đa số khách du lịch nội địa, tập trung tại khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né (thành phố Phan Thiết).

Theo ghi nhận, bên cạnh một số resort, cơ sở lưu trú đạt công suất trên 90% thì các cơ sở lưu trú khác công suất phòng khoảng từ 40- 60%. Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận chủ yếu từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… Phần lớn là khách đi theo nhóm nhỏ bạn bè, gia đình.

[Bình Thuận điều chỉnh quy định xét nghiệm COVID-19 với khách du lịch]

Với chủ trương dần phục hồi du lịch nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí an toàn, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã thực hiện chiến dịch kích cầu du lịch.

Ngoài việc giảm trực tiếp giá phòng hoặc tặng thêm các dịch vụ, các đơn vị du lịch Bình Thuận đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ và làm mới chính những sản phẩm đang là thế mạnh của mình.

Nhằm đảm bảo an toàn, thoải mái, tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng điều chỉnh nội dung hướng dẫn tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,” theo đó không bắt buộc xét nghiệm đối với khách du lịch đến từ vùng xanh, vùng vàng.

Kể từ khi đón khách trở lại đến nay, Bình Thuận đã có hơn 100 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đa số là các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao và tập trung ở thành phố Phan Thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà phê Arabica Khe Sanh chỉ được thu hái khi quả chín trên 95%. Quy trình sơ chế, phơi và bảo quản được kiểm soát chặt chẽ, góp phần tạo nên chất lượng và giá trị đặc trưng của cà phê Khe Sanh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

100 năm càphê Khe Sanh - Hương vị của hòa bình

Càphê Khe Sanh hôm nay đang trở thành một phần câu chuyện về sự hồi sinh của một vùng đất đã từng đi qua chiến tranh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho nông nghiệp, du lịch và kinh tế địa phương.

Hoa đào khoe sắc tại các homestay ở Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sin Suối Hồ: Khám phá "thiên đường trong mây"

Bản Sin Suối Hồ thuộc tỉnh Lai Châu được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vỹ, vừa là kho tàng văn hóa Mông đặc sắc đậm đà bản sắc truyền thống.

"Động Thần tiên" huyền diệu tại tỉnh Bejaia của Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Vẻ đẹp hoang sơ của động Thần tiên tại Algeria

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi cao và kỳ quan địa chất độc đáo, động Thần tiên Aokas hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh "triệu like" và một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Khung cảnh ruộng bậc thang Tả Lèng, xã Tả Lèng, Lai Châu vào mùa lúa chín. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN).

Ngày hội Mùa vàng Tả Lèng ở Lai Châu

Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng-Hương lúa giữa non cao” được tổ chức ngày 6/9 mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đặc sắc về mùa gặt, văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.