Du lịch VN: Đột phá thế nào khi thống kê còn ì ạch?

Lãnh đạo ngành thừa nhận, hoạt động thống kê du lịch VN luôn rơi vào tình trạng thiếu cập nhật, nhất quán, thậm chí xung đột số liệu.
Thống kê du lịch ở Việt Nam cho thấy các con số hầu hết đều chung chung. Đó là kết quả từ một phương thức thống kê chưa đầy đủ và đã trở nên lạc hậu với sự phát triển của kinh tế du lịch.

Đến cuối tháng 8/2012, hoạt động thống kê dường như mới “bừng tỉnh” khi Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh chính thức chỉ đạo toàn ngành phải đổi mới và vào cuộc mạnh mẽ công tác thống kê.

Ì ạch cập nhật

Đến hẹn lại lên, cứ gần cuối tháng, ngành du lịch lại thông báo số liệu thống kê. Trong tám tháng qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam gần 4,4 triệu lượt khách, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011. Số liệu này do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều tra và Tổng cục Du lịch tổng hợp trước khi công bố với giới truyền thông.

Thực tế, cũng chỉ có số liệu về khách quốc tế đến Việt Nam được công bố hàng tháng, còn số liệu về khách nội địa và tổng doanh thu từ du lịch thường chỉ được báo cáo trong các kỳ họp sáu tháng hay tổng kết năm của ngành.

Tổng kết lại, các báo cáo của ngành cũng mới phản ánh được ba chỉ tiêu là khách quốc tế đến Việt Nam (nguồn Tổng cục Thống kê), khách du lịch nội địa và tổng thu ngành du lịch (nguồn tổng hợp của Tổng cục du lịch).

Ngoài ba số liệu trên, không có thêm số liệu thống kê nào được công bố, dù chúng rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung như: trong số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có bao nhiêu lượt khách đến rồi quay trở lại; thị trường khách nào lưu trú lâu nhất và chi trả cho các dịch vụ mạnh tay nhất; khách ấn tượng nhất với sản phẩm du lịch nào; thống kê về hàng hóa du lịch và các ngành sản xuất phục vụ cho ngành du lịch....

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Thị Hằng cho biết, trong chương trình điều tra, thống kê quốc gia, cứ 2-3 năm đơn vị bà mới điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa đi nước ngoài và du lịch trong nước một lần.

Nếu cứ ì ạch 2-3 năm mới làm điều tra một lần như bà Hằng nói e rằng con số đó khó bắtkịp với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng qua mỗi năm của du lịch hiện nay.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận, những nămqua hoạt động thống kê du lịch ở Việt Nam luôn rơi vào tình trạng thiếucập nhật và nhất quán, thậm chí xung đột số liệu.

Ông Tuấn cho biết, rất nhiều nước trên thế giới đang áp dụng hệ thống tài khoảnvệ tinh du lịch trong thống kê nhưng ở Việt Nam vẫn chưa triển khai, màmới dừng ở mức độ nghiên cứu, tìm hiểu nên quản lý gặp nhiều khó khăntrong công tác dự báo và triển khai các hoạt động mang tính đột phá củangành.

Một trong những nguyên nhân được đưa ra là do hệ thống tổ chức bộ máyvận hành chưa chính thức hình thành và chuẩn hóa. Chưa kể đến đội ngũcán bộ làm công tác thống kê du lịch còn mỏng, thiếu chuyên nghiệp, chưađáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.

Sẽ sớm được giải quyết?


Hoạt động thống kê có chất lượng sẽ cho ra những con số "biết nói." Số liệu càng chi tiết, đầy đủ bao nhiêu sẽ giúp các chuyên gia và lãnh đạo ngành càng dễ đưa ra những quyết sách, đường lối phát triển kịp thời cho ngành.

Theo bà Hằng, sự phát triển của du lịch và các ngành dịch vụ khác có mối quan hệ tương hỗ, cộng sinh nên thông tin thống kê không chỉ dừng lại của riêng ngành du lịch mà cần sự phối hợp của vận tải, thương nghiệp bán hàng hóa, bưu chính viễn thông, khách sạn…

Do đó, một nội dung mà Tổng cục Du lịch đang xây dựng là tài khoản vệ tinh du lịch-giúp điều tra xem thông tin của những ngành khác ảnh hưởng thế nào đến du lịch, giúp tổng hợp số liệu ngành một cách nhanh chóng và chính xác nhất, đang được kỳ vọng sẽ làm "thay da đổi thịt" cho hoạt động thống kê du lịch ở Việt Nam.

Bà Hằng kiến nghị thêm, cũng cần tăng cường thống kê từ các kênh hồ sơ, hành chính, ghi chép theo dõi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách…). Vì trực tiếp quản lý nên các đơn vị này sẽ có đầy đủ thông tin từ khách trong nước, khách nước ngoài đến quốc tịch gì, số lượng bao nhiêu, lưu trú bao lâu…

“Nếu họ thực hiện được công tác báo cáo cho cơ quan quản lý thì chắc chắn công tác điều tra của ngành sẽ đơn giản và đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Chỉ có điều cần pháp lệnh, chế tài thế nào để họ báo cáo mà thôi,” bà Hằng nói.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ quan ngại, khó có thể làm được như bà Hằng nói. Dễ gì các cơ sở lưu trú họ kê khai thật số liệu, bởi nó còn liên quan tới vấn đề nhạy cảm là tiền thuế. Thống kê càng sát càng nghiêm túc, mức thuế chi theo đó cũng tăng lên.

Trước những “bối rối” của các lãnh đạo ngành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn trấn an, trong năm nay sẽ xây dựng một hệ thống tiêu chí để thống kê được số lượng khách du lịch quốc tế, chi tiêu của khách du lịch quốc tế; một số chỉ tiêu về thống kê số lượng khách du lịch nội địa, chi tiêu của khách du lịch nội địa và tổng thu từ hai nhóm khách này…

“Chúng tôi sẽ tiến hành phổ biến, tập huấn tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương ngay khi xây dựng xong hệ thống tiêu chí thống kê mới,” ông Tuấn khẳng định.

Hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu mới như ông Tuấn nói đang được các chuyên gia nghiên cứu gấp rút hoàn thiện để có thể phổ biến trong thời gian sớm nhất.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Thị Hằng thì đề xuất, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê nên phối hợp trong công tác thống kê nhằm vừa “tiết kiệm” nhân lực, vật lực vừa có được kết quả thống kê hiệu quả, thống nhất./.

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa ban. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.