Ngoại trưởng Westerwelle đã bày tỏ ngưỡng mộ"cuộc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" của Yemen, trong đó tânTổng thống Abdrabuh Mansur Hadi lên thay nhà lãnh đạo lâu năm AliAbdullah Saleh theo một thỏa thuận giải quyết khủng hoảng do Hội đồngHợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian sau nhiều tháng bùng phát lànsóng biểu tình tại nước này.
Hãng Saba dẫn lời ông Westerwelle nêu rõ:"Những tiến triển tại Yemen chứng tỏ giải pháp chính trị là khả thi.Chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là cần thiết và các nước khácphải ý thức được điều đó."
Ông đồng thời tuyên bố Berlin sẵn sàng cấpgói viện trị 265 triệu USD để giúp Sana'a tái thiết đất nước. Dự kiến,ngoại trưởng Đức sẽ tham dự Diễn đàn "Những người bạn của Yemen," baogồm các nhà viện trợ, khi ông tới Riyadh (Arập Xêút).
Trong diễn biếnkhác liên quan, các quan chức quân sự cấp cao giấu tên cho biết Lầu NămGóc đang lên kế hoạch tái khởi động các chương trình tài trợ cho hoạtđộng huấn luyện quân sự và cấp trang thiết bị tại Yemen, gần 1 năm saukhi Bộ Quốc phòng Mỹ đình chỉ những chương trình này vì tình hình bạoloạn leo thang tại Yemen. Chưa có thỏa thuận nào được thông qua, songgiới chức quốc phòng Mỹ cho hay khoản viện trợ lên tới 75 triệu USD cóthể bắt đầu được giải ngân từ cuối năm nay. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giaoMỹ sẽ đệ trình một lá thư chung lên quốc hội để đề nghị khởi động lạicác chương trình viện trợ dân sự và an ninh cho Sana'a./.