Đức, Pháp bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi Hồi giáo cực đoan

Ngày 16/1, hơn 200 cảnh sát Đức đã tham gia chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi là Hồi giáo cực đoan tại thủ đô Berlin và các vùng lân cận.
Đức, Pháp bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi Hồi giáo cực đoan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/1, hơn 200 cảnh sát Đức đã tham gia chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi là Hồi giáo cực đoan tại thủ đô Berlin và các vùng lân cận. Ít nhất hai đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có kẻ cầm đầu một nhóm có âm mưu thực hiện vụ tấn công tại Syria.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết một trong hai đối tượng bị bắt giữ là Ismet D, 41 tuổi, gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi cầm đầu một nhóm Hồi giáo cực đoan gồm những đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đến từ Chechnya và Dagestan.

Theo thông báo, hai đối tượng bị bắt vì tình nghi đang tuyển mộ các tay súng, mua sắm thiết bị và tài trợ cho cái gọi là nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Giới chức cho hay chiến dịch trên là một phần của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về một nhóm nhỏ các phần tử cực đoạn, phần lớn là người Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, có trụ sở tại Berlin.

Cùng ngày, giới chức Pháp cũng cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ và thẩm vấn 12 đối tượng tại một số vùng ngoại ô Paris, vốn bị tình nghi có liên quan tới các thủ phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào tòa soạn tạp chí "Charlie Hebdo" và hai vụ bắt cóc con tin khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Paris (Pháp) hồi tuần trước.

Theo nguồn tin trên, những đối tượng này bị thẩm vấn vì bị nghi ngờ hỗ trợ hậu cần cho những kẻ khủng bố nói trên, đặc biệt là cung cấp các loại vũ khí và xe cộ.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên toàn châu Âu sau một loạt các vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra tại Pháp hồi tuần trước. Truyền thông Áo ngày 15/1 thông báo các lực lượng thực thi pháp luật nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong khi cảnh sát được huy động thường trực tại các địa điểm công cộng.

Một quan chức cảnh sát Áo cho biết lực lượng an ninh sẽ tăng cường tuần tra tại thủ đô Vienna nhằm trấn an người dân trước nguy cơ khủng bố.

Theo đó, cảnh sát cũng sẽ tăng cường hiện diện tại các nhà ga, trung tâm mua sắm và khu vực nhạy cảm hoặc tập trung đông người.

Trước đó, ngày 12/1, Áo đã công bố một gói các biện pháp an ninh chống khủng bố nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra, với việc cung cấp thêm xe bọc thép hạng nặng, áo giáp chống đạn và trực thăng.

Ngoài ra, nước này cũng chú trọng đầu tư vào công nghệ theo dõi và giám sát qua video, song song với việc cải thiện an ninh mạng và thành lập thêm các cơ sở huấn luyện lực lượng đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục