Đức tin quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đủ tốt đẹp để vượt qua bất đồng

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định mối quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp, đủ để vượt qua bất kỳ những bất đồng quan điểm nào giữa hai bên.
Đức tin quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đủ tốt đẹp để vượt qua bất đồng ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 3/6 khẳng định mối quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp, đủ để vượt qua bất kỳ những bất đồng quan điểm nào giữa hai bên.

Trả lời báo giới, ông Steffen Seibert nói: “Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ rất rộng lớn và rất sâu sắc... Mối quan hệ này có thể và sẽ khắc phục bất kỳ sự khác biệt nào về quan điểm.”

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi sau khi Quốc hội Đức thông qua nghị quyết coi vụ thảm sát người Armenia năm 1915 tại Đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) là tội ác diệt chủng, một nghị quyết khiến chính quyền Ankara phẫn nộ.

Trước đó, ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ Martin Erdmann, liên quan đến nghị quyết trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục