Đụng độ vẫn tiếp diễn

Đụng độ tiếp diễn sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ

Đã có 16 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do đụng độ tại các thành phố của Ai Cập sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ.
Nhật báo Egypt Independent dẫn nguồn tin an ninh và y tế cho biết trong hai ngày3-4/7 đã có 16 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do đụng độ tại cácthành phố của Ai Cập sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.

Tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, 13 người có vũ trang đãbị bắt giữ vì tham gia vào các cuộc bạo động.

Tại Kafr al-Sheikh ở đồng bằngsông Nile, xảy ra các vụ đụng độ dùng cả súng đạn lẫn dao, gậy và đá làm khoảng190 người bị thương, hầu hết là thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Các nhân chứng cho biết nhiều ngôi nhà, cửa hàng và trung tâm y tế thuộccác thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị nhiều đám đông giận dữ tấn công.Nhiều cuộc đụng độ khác cũng đã xảy ra tại hai thành phố Gharbiya và Minya.

Trong khi đó, phe Hồi giáo cùng ngày đã kêu gọi biểu tình trên cả nước đểphản đối "cuộc đảo chính quân sự" và ủng hộ tính hợp pháp của Tổng thốngMorsi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.