Đường HCM trên biển: Biểu tượng sức mạnh tinh thần và trí tuệ Việt Nam
Cùng với đường Hồ Chí Minh vượt dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến huyết mạch trọng yếu chi viện cho chiến trường để quân và dân 2 miền Nam-Bắc phối hợp đánh thắng kẻ thù xâm lược.
Cách đây tròn 60 năm, ngày 23/10/1961 đánh dấu mốc ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển.
Đây là tuyến vận tải chiến lược trên Biển Đông, thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự đặc biệt từ Bắc vào Nam.
Cùng với đường Hồ Chí Minh vượt dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến huyết mạch hết sức trọng yếu chi viện cho chiến trường để quân và dân 2 miền Nam-Bắc phối hợp đánh thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.
Suốt 60 năm qua, huyền thoại về con đường vận tải biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam.
Quá trình xây dựng, hoạt động và những đóng góp của Đường Hồ Chí Minh trên biển đã minh chứng cho sự chủ động, nhạy bén của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Quốc phòng
Chiều 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân.
Chủ tịch nước khẳng định những chiến công anh hùng và sự dũng cảm hy sinh của những cán bộ, chiến sỹ Đoàn tàu "không số" đã trở thành bất tử, trở thành huyền thoại cho lớp lớp đời sau ngưỡng mộ.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: “Giữ bí mật - yếu tố quyết định thành công của đường Hồ Chí Minh trên biển” của Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại và Tương lai" tái hiện chiến công của những chiến sỹ quả cảm, can trường với những con tàu không số góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Chiến công của những thuyền trưởng, thủy thủ, chiến sỹ, dân công… và những biểu tượng như nắm đất Vũng Rô, bảo vật quốc gia - tàu HQ 671 mãi mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc.
Lễ thượng cờ 4 tàu vận tải đổ bộ đa năng RoRo-5612 thuộc biên chế Hải đội 516, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân.là một trong những hoạt động hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ hai Đảng là nhân tố nền tảng để củng cố tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; Mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu.
Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần của 24 nghị định nhằm chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật hoặc một phần văn bản đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa hết hiệu lực.
Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ.
Chiều 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược TW cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
Từ những con đường, mương nội đồng đến việc tổ chức lại hoạt động trên địa bàn rộng 9-10km, vai trò của chi bộ được thể hiện bằng những việc gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày.
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Nghị định số 355/2026/NĐ-CP ban hành ngày 11/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Dự án "Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải" đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và quy hoạch để triển khai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức Đảng quản lý được thực chất.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam luôn đặt nội dung khắc phục hậu quả chiến tranh làm một trong những ưu tiên.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp.
Chiều 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, kết hợp trực tuyến đến 125 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc.
Chuyến thăm, làm việc của đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản tại Cộng hòa Italy thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá, nâng vị thế, uy tín của Tạp chí Cộng sản và góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Italy.
Những yêu cầu mới từ thực tiễn đang đặt cán bộ cơ sở Hưng Yên trước “phép thử” về năng lực và bản lĩnh, đồng thời đòi hỏi hoàn thiện thể chế để trao quyền, tạo động lực và kiểm soát trách nhiệm.
Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Với yêu cầu xây dựng đội ngũ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động” trong “Năm cán bộ cơ sở”, Hưng Yên đang đặt cán bộ trước yêu cầu cao hơn.
Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 235-QĐNS/TW.
Ở những thôn vùng cao, có chủ trương phải giải thích nhiều lần, có việc phải đến từng nhà, chính trong những việc tưởng nhỏ ấy, vai trò của chi bộ và uy tín của người cán bộ cơ sở được bồi đắp.
Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng hơn 24 tiếng, đã triển khai một chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh người lãnh đạo phải xây dựng được tổ chức chủ động thực hiện chức trách, phối hợp thông suốt, chịu trách nhiệm, học hỏi từ thực tiễn và kịp thời tự điều chỉnh.
Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Báo Đại biểu nhân dân thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân...
Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 14/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp quý 3 của Thường trực Ban Chỉ đạo.