Đường phố Nhật Bản tấp nập trở lại sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt trên toàn quốc do dịch COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho trạng thái "bình thường mới".

Các đường phố tại Nhật Bản bắt đầu có đông người qua lại, sau khi giới chức nước này quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 25/5. Người dân đã được phép tự do đi lại, trong khi các doanh nghiệp bắt đầu nối lại hoạt động.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho trạng thái "bình thường mới" trong bối cảnh nước này vừa chuyển sang giai đoạn mới của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Từ hồi tháng 4/2020, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 tăng mạnh. Tuy nhiên, việc tuân thủ các biện pháp phong tỏa đều chỉ mang tính tự nguyện và giới chức Nhật Bản không đưa ra chế tài xử phạt đối với những người vi phạm.

So với các nước châu Âu, Nhật Bản không phải chịu thiệt hại quá nặng nề do dịch bệnh COVID-19 khi mới chỉ có hơn 16.600 người mắc bệnh và gần 850 người tử vong./.

(Vietnam+)