Đường phố Paris đông đúc trở lại sau khi nới lỏng phong tỏa

Sau khi giới chức Pháp nới lỏng các biện pháp phong tỏa, xe cộ bắt đầu xuất hiện dày đặc trên phố xá thủ đô Paris, trong khi các tuyến giao thông công cộng đã có đông người sử dụng.

Ngày 11/5, Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, vốn được áp dụng nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Tại thủ đô Paris, đường phố bắt đầu có đông người qua lại, nhiều cửa hàng và địa điêm công cộng được mở cửa trở lại. Nhiều người dân cũng sử dụng các tuyến giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm...

Giới chức Paris triển khai khoảng 2.000 cảnh sát tại các ga tàu điện ngầm để đảm bảo người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Dù nới lỏng phong tỏa nhưng giới chức Pháp khẳng định nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại có thể đến vào bất cứ lúc nào. Cho đến nay, Pháp đã có gần 177.000 ca mắc bệnh COVID-19 với hơn 26.000 ca tử vong./.

(Vietnam+)