Theo EEA, dịch vụ có sẵn để sửdụng trên Internet này sẽ giới thiệu nhiều kiểu bản đồ khác nhau minh họa chonhững nhân tố có liên quan tới môi trường như tiếng ồn hoặc sự ô nhiễm bầu khíquyển.
Những thông tin được giới thiệu trên những bản đồ trên đã được lấy từnhiều nguồn khác nhau như EEA, Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNPE)và Cơ quan thăm dò địa chất của Mỹ (USGS).
Những người sử dụng dịch vụ Eye onEarth có thể thao tác các bản đồ và thêm những thông tin về việc vận tải hoặccác chỉ số kinh tế xã hội.
Cũng theo EEA, khả năng bổ sung thông tin của nhữngngười sử dụng Eye on Earth sẽ cho phép “che đậy những lỗ hổng lớn.”
Cơ quan nàydự kiến sẽ dựa vào “nguồn lực đám đông” để thu thập các thông tin trên toàn thếgiới và sáp nhập các số liệu của nhiều kiểu người khác nhau, đặc biệt là “nhữngcông dân khoa học”./.