Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển theo chiều sâu

Tây Ninh chú trọng mời gọi các tập đoàn lớn, có thương hiệu mạnh, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả nhằm hình thành các chuỗi sản xuất-cung ứng ổn định, bền vững.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Destination.(Ảnh: TTXVN phát)
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Destination.(Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.

Trong đó, sẽ ưu tiên thu hút đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và năng lượng; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, logistics...

Địa phương chú trọng mời gọi các tập đoàn lớn, có thương hiệu mạnh, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả nhằm hình thành các chuỗi sản xuất-cung ứng ổn định, bền vững.

doanh-nghiep-tay-ninh.jpg
Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Tây Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết: Tây Ninh xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển. Tỉnh ưu tiên huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Các cấp, ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước; triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, giữ vững và nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR-INDEX.

Tỉnh chú trọng giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm đưa thêm các khu, cụm công nghiệp vào hoạt động nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Trong năm 2025, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, từ đầu năm 2025, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu môi trường đầu tư tại địa phương.

Tây Ninh đã tổ chức thành công các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác tại nhiều thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc…, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Song song với hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến môi trường đầu tư, nghiên cứu triển khai dự án trên địa bàn. Trong năm, Tây Ninh tổ chức 4 hội nghị đối thoại doanh nghiệp, cùng nhiều đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ đó, nhiều dự án công nghiệp, thương mại có quy mô vốn lớn đã được khởi công, tiêu biểu như Khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch Thanh Phú; Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây; Khu công nghiệp Tandoland; Khu công nghiệp Thủ Thừa IDTT; Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1…, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực sản xuất của địa phương.

Cùng với xúc tiến đầu tư, công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được tỉnh quan tâm sâu sát, triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả. Các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước được tổ chức thường xuyên, kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kết quả, năm 2025, Tây Ninh cấp mới 181 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 56.000 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư trong nước trên địa bàn lên hơn 3.100 dự án với tổng vốn đăng ký gần 720.000 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng khi tỉnh cấp mới 208 dự án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 908 triệu USD, tăng 63 dự án và tăng hơn 157 triệu USD so với năm 2024.

Đồng thời, tỉnh điều chỉnh tăng vốn cho 196 dự án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn tăng thêm gần 792 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 dự án Đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 25 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục