Em bé sinh non cân nặng bằng củ hành tây đã được xuất viện

Một em bé sinh ra ở Tokyo với cân nặng chỉ bằng một củ hành tây lớn đã được xuất viện về nhà và trở thành em bé sơ sinh nhỏ nhất trên thế giới được xuất viện an toàn.
Em bé sinh non cân nặng bằng củ hành tây đã được xuất viện ảnh 1Cậu bé được cho là đang giữ kỷ lục cậu bé sơ sinh nhỏ nhất được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt. (Nguồn: AFP)

Một em bé sinh ra ở Tokyo với cân nặng chỉ bằng một củ hành tây lớn đã được xuất viện về nhà và trở thành em bé sơ sinh nhỏ nhất trên thế giới được xuất viện an toàn.

Cậu bé tí hon này chỉ nặng 268g khi ra đời ở tuần thứ 24, được cho là sau khi cậu bé ngừng phát triển trong bụng mẹ.

Cậu bé này nhỏ đến mức nằm vừa trong hai bàn tay khum của người lớn.

Nhưng sau 5 tháng điều trị, giờ đây cậu bé đã nặng 3,2kg, ăn uống bình thường và đã được xuất viện, theo thông tin từ bệnh viện Đại học Keio.

"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất hạnh phúc khi thấy con mình lớn đến vậy vì thành thật mà nói, tôi không chắc liệu con có thể sống sót được hay không," mẹ của cậu bé chia sẻ.

Bác sỹ Takeshi Arimitsu, người đã điều trị cho cậu bé, nói rằng ông muốn nói với mọi người rằng "những em bé sơ sinh vẫn có thể xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt dù sinh thiếu cân."

Bệnh viện Đại học Keio cho biết cậu bé được cho là đang giữ kỷ lục cậu bé sơ sinh nhỏ nhất được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bệnh viện cho biết kỷ lục này trước đó thuộc về một cậu bé sinh ra ở Đức vào năm 2009 với cân nặng chỉ 274g, trích dẫn theo sổ sách do Đại học Iowa thu thập về những em bé sơ sinh nhỏ nhất từng sống sót trên thế giới.

Theo tài liệu này, bé gái sơ sinh nhỏ nhất được sinh ra ở Đức vào năm 2015 với cân nặng 252g.

Đối với các bé trai, tỷ lệ sống sót của các bé sơ sinh nhỏ nhất thấp hơn đáng kể so với các bé gái.

Các chuyên gia vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về lý do của hiện tượng này, tuy nhiên đã có những đề xuất cho rằng nó có thể phần nào liên quan tới sự phát triển chậm hơn của phổi ở các bé trai, bệnh viện Đại học Keio cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin em bé đã được xuất viện vào tuần trước, tức là 2 tháng sau ngày dự sinh ban đầu.

Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp nhất trên thế giới, theo UNICEF./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục