Ethiopia bắt 300 đối tượng dính líu tới âm mưu đảo chính ở Amhara

Truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 300 người bị tình nghi có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành hôm 22/6 vừa qua.
Ethiopia bắt 300 đối tượng dính líu tới âm mưu đảo chính ở Amhara ảnh 1Cảnh sát Etiopia. (Ảnh minh họa. Nguồn: addisababaonline.com)

Ngày 30/6, truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 300 người bị tình nghi có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành hôm 22/6 vừa qua.

Hãng thông tấn AMMA dẫn tuyên bố của chỉ huy lực lượng cảnh sát bang Amhara, miền Bắc Ethiopia, ông Abere Adamu cho biết, khoảng 300 đối tượng đã bị bắt giữ do bị tình nghi dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành ở Amhara.

[Tổng Thư ký LHQ lên án các vụ ám sát nhằm đảo chính ở Ethiopia]

Theo ông Adamu, một nhóm điều tra đã được thành lập và nhóm này đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm bắt giữ bất kỳ đối tượng tình nghi nào có liên quan tới vụ việc nêu trên.

Ông Adamu cho biết thêm, tình hình ở vùng Amhara đã trở lại bình thường đồng thời kêu gọi người dân không nghe theo những tin đồn thất thiệt do các phần tử phá hoại tung ra.

Trước đó, Chính phủ Ethiopia đã cáo buộc Tướng Asamnew Tsige - Chỉ huy lực lượng an ninh vùng Amhara, là chủ mưu vụ đảo chính tại vùng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.