Ethiopia thành lập ủy ban đàm phán với lực lượng Tigray

Xung đột ở miền Bắc Ethiopia bùng phát từ tháng 11/2020 khi Thủ tướng Abiy chỉ đạo mở chiến dịch tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng nổi dậy có tên gọi TPLF đang kiểm soát tỉnh Tigray.
Ethiopia thành lập ủy ban đàm phán với lực lượng Tigray ảnh 1Các tay súng thuộc TPLF tại Mekele ở khu vực Tigray, Ethiopia, ngày 30/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/6, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tuyên bố chính quyền liên bang đã thành lập một ủy ban để đàm phán với lực lượng nổi dậy ở Tigray - miền Bắc Ethiopia.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Abiy nêu rõ: "Về vấn đề hòa bình, một ủy ban đã được thành lập. Đàm phán cần rất nhiều nỗ lực. Một ủy ban đã được thành lập và sẽ nghiên cứu cách chúng ta tiến hành đàm phán."

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Abiy công khai thông tin về ủy ban trên.

[Ethiopia thông báo ngừng bắn để tạo thuận lợi cho viện trợ vào Tigray]

Phó Thủ tướng Ethiopia Demeke Mekonnen dẫn đầu ủy ban, và sẽ cần 10-15 ngày để thống nhất về các chi tiết cần đàm phán.

Xung đột ở miền Bắc Ethiopia bùng phát từ tháng 11/2020 khi Thủ tướng Abiy chỉ đạo mở chiến dịch tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng nổi dậy có tên gọi Mặt trận giải phóng nhân dân (TPLF) đang kiểm soát tỉnh Tigray.

Xung đột lắng dịu kể từ khi chính quyền liên bang tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhân đạo đơn phương hồi tháng 3 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục