Europol điều tra vụ tin tặc tấn công các cơ sở dầu khí tại châu Âu

Các công tố viên Bỉ đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ sở dầu khí ở các cảng của nước này, bao gồm cả Antwerp - cảng lớn thứ hai châu Âu sau cảng Rotterdam của Hà Lan.
Europol điều tra vụ tin tặc tấn công các cơ sở dầu khí tại châu Âu ảnh 1Một góc cảng Antwerp. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ngày 3/2, một người phát ngôn cho biết các công tố viên Bỉ đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ sở dầu khí ở các cảng của nước này, bao gồm cả Antwerp - cảng lớn thứ hai châu Âu sau cảng Rotterdam của Hà Lan.

Theo ông Jelle Vreeman, nhà môi giới cấp cao tại Riverlake - có trụ sở ở Rotterdam, vụ tấn công trên đang ảnh hưởng đến một số cảng ở châu Âu và làm gián đoạn việc dỡ hàng của các sà lan.

Tin tặc đã chiếm quyền điều khiển phần mềm khiến các sà lan không vận hành được như bình thường.

[Tin tặc vô hiệu hóa hệ thống an ninh tại nhà tù ở Mỹ để đòi tiền chuộc]

Một trong những nạn nhân chính của vụ tấn công là trung tâm giao dịch dầu mỏ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp. Nhật báo De Morgen của Bỉ đưa tin SEA-Tank, nơi có các kho chứa ở Antwerp, cũng đã bị ảnh hưởng. 

Tại Đức, hai công ty cung cấp dầu mỏ thông báo đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng gây ra nhiều sự cố khác nhau, gồm cả vụ tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware).

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã đề nghị hỗ trợ các cơ quan chức năng. Theo người phát ngôn của cơ quan này, bà Claire Georges, các lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục