Facebook, Google thông qua quy tắc hoạt động phòng chống tin giả

Facebook, Google và một số công ty công nghệ khác đã thông qua các quy tắc hoạt động nhằm phòng chống tin giả, trong bối cảnh nhiều quan ngại thông tin giả trên những trang mạng này.
Facebook, Google thông qua quy tắc hoạt động phòng chống tin giả ảnh 1(Nguồn: The Independent)

Facebook, Google và một số công ty công nghệ khác đã thông qua các quy tắc hoạt động nhằm phòng chống tin giả, trong bối cảnh nhiều quan ngại thông tin giả trên những trang mạng này có thể ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử diễn ra trong năm tới tại "lục địa già."

Trong một tuyên bố ra ngày 26/9, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết trong số các quy tắc hoạt động có việc xem xét kỹ lưỡng quảng cáo trên các tài khoản và website, cũng như việc hợp tác với lực lượng kiểm soát thông tin nhằm loại bỏ thông tin giả.

[Facebook đối phó với nạn tin giả có thể tác động tới bầu cử]

Theo Ủy viên EU phụ trách kỹ thuật số bà Mariya Gabriel, các trang mạng Facebook, Google, Twitter, Mozilla và một số công ty quảng cáo mà bà không nêu tên đã cam kết tiến hành một loạt hành động, từ minh bạch các quảng cáo chính trị đến đóng cửa các tài khoản giả mạo, không chi trả cho các trang phát tán tin giả, phân loại các quảng cáo từ khâu biên tập.

Tuy nhiên, một nhóm cố vấn truyền thông đã chỉ trích các công ty này, trong đó có Twitter, về việc không đưa ra được biện pháp cụ thể hơn nhằm giám sát việc thực thi.

Theo kế hoạch, bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 5/2019, trong khi một loạt nước gồm Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ukraine cũng dự kiến tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2019.

Do đó, giới chức châu Âu đang rất "đau đầu" về việc làm thế nào để ngăn chặn nguy cơ can thiệp bầu cử sau khi có những cáo buộc liên quan đến việc can thiệp bầu cử tổng thống tại Mỹ và cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Đầu năm 2018, EC đã đề nghị các công ty công nghệ, trong đó có Facebook và Google cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, soạn thảo các quy tắc hoạt động hoặc phải đối mặt với vấn đề pháp lý nếu không thể dỡ bỏ các nội dung sai lệch hoặc trái pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.