Trong thông báo của mình, người đứng đầu cơ quan thú y thuộc FAO Juan Lubrothnói rõ suy thoái kinh tế thế giới đồng nghĩa sẽ có ít tiền hơn dành cho việcphòng ngừa virus A/H5N1, chủng virus từng cướp đi 300 sinh mạng trong thời giantừ năm 2003-2011 và buộc thế giới phải tiêu hủy 400 triệu con gà, vịt, gây thiệthại khoảng 20 tỷ USD.
Ông Lubroth tỏ ý lo ngại trong môi trường kinh tế khó khăn hiện nay, các chínhphủ không thể duy trì các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
FAO cảnh báo nhiều "ổ" virus A/H5N1 vẫn tồn tại ở châu Á và Trung Đông. Nếukhông được kiểm soát chặt chẽ, chủng virus này có thể dễ dàng lây lan trên toàncầu như đã từng xảy ra hồi năm 2006, thời điểm có tới 63 nước chịu ảnh hưởng.
Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh lây nhiễm ở động vật nhai lại(PPR), đồng thời cho biết virus gây bệnh này đã tàn phá Cộng hòa Dân chủ Congovà đang lan sang khu vực Nam Phi.
Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật mà FAO khuyến cáobao gồm cải thiện điều kiện vệ sinh chung, kiểm soát chợ và biên giới, kiểm tray tế ở các chợ và trang trại, cũng như tăng cường thiết bị và tập huấn tại cácphòng thí nghiệm./.