FARC tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương

Tròn một tháng kể từ khi thực hiện ngừng bắn đơn phương, ngày 15/1, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tuyên bố sẽ không kéo dài lệnh ngừng bắn này. 

Tròn một tháng kể từ khi thực hiện ngừng bắn đơn phương, ngày 15/1, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tuyên bố sẽ không kéo dài lệnh ngừng bắn này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà thương thuyết của FARC và chính phủ Colombia đang tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ 19 ở thủ đô Havana của Cuba.

Phát biểu bên lề trung tâm hội nghị ở Havana, thủ lĩnh cấp cao của FARC Jorge Torres cho biết trong một tháng qua, nhóm này luôn tuân thủ lệnh ngừng bắn ngay cả khi lực lượng quân đội chính phủ có các hành động quân sự.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này sẽ không được kéo dài, trái ngược với các dự đoán trước đó của một số nguồn tin cho rằng có thể FARC sẽ duy trì lệnh ngừng bắn cho tới khi Colombia tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào tháng Ba và bầu cử tổng thống vào tháng Năm.

Đây là lần thứ hai nhóm vũ trang lớn nhất Colombia đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong thời gian tiến hành đàm phán hòa bình với chính phủ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong vòng đàm phán tháng 11 năm ngoái, FARC cũng tuyên bố đơn phương ngừng bắn hai tháng, nhưng ngay sau đó đã tự gỡ bỏ khi Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos từ chối đưa ra hành động tương tự.

Colombia đã trải qua 5 thập kỷ xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hơn 4,5 triệu người phải rời bỏ quê hương. FARC là nhóm phiến quân lâu đời nhất và lớn nhất ở Colombia với khoảng 7.000-8.000 thành viên.

Từ cuối tháng 11/2013, phái đoàn chính phủ Colombia và FARC nối lại đàm phán ở thủ đô Havana của Cuba để thảo luận về hoạt động chống buôn bán ma túy, vấn đề thứ ba trong gói năm điểm mà hai bên đã thống nhất đặt lên bàn đối thoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục