FCC cân nhắc về tác hại sóng điện thoại di động

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ dự định nghiên cứu liệu có cần đưa ra tiêu chuẩn để bảo vệ con người khỏi tác hại sóng điện thoại.
Trang tin BusinessWeek vừa cho hay, Chủ tịch Julius Genachowski của Ủy banTruyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã tuyên bố, ông đang lên kế hoạch yêu cầu cáccộng sự mở cuộc nghiên cứu chính thức nhằm xác định xem họ có cần đưa ra tiêuchuẩn để bảo vệ con người khỏi tác hại của sóng điện thoại di động hay không.

Đáng chú ý là dù nhu cầu sử dụng mobile đã tăng mạnh trong suốt thời gian qua,song đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm, FCC mới tính tới phương án mở cuộcnghiên cứu như trên.

Tuy vậy, FCC vẫn tỏ ra rất tự tin khi cho rằng, những nội dung khuyến cáo hiệnnay của họ là đủ để đảm bảo mobile không gây hại cho người tiêu dùng.

Phát ngôn viên Tammy Sun của FCC bày tỏ: “Hoạt động của chúng tôi là 'thủ tục'thường xuyên nhằm đánh giá các tiêu chuẩn cho phù hợp với hoàn cảnh mới.”

Lần cập nhật nội dung khuyến cáo gần đây nhất của FCC là vào năm 1996, trong đócó quy định về mức độ phơi nhiễm bức xạ tối đa. Ở thời điểm đó, nước Mỹ mới cókhoảng 44 triệu người sử dụng điện thoại di động. Tới năm 2011, con số này đãlên tới hơn 332 triệu người./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.