Gần 1.000 người Malaysia tham gia lễ hội Ramadan 2014

Gần 1.000 tín đồ Hồi giáo và các người dân khác đã tham gia lễ hội Ramadan 2014 tại thủ đô Kuala Lumpur, đón tháng ăn chay và cầu nguyện của người Hồi giáo.
Gần 1.000 người Malaysia tham gia lễ hội Ramadan 2014 ảnh 1Gần 1.000 người tham gia Lễ hội Ramadan. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Tối 29/6, Cục Văn hóa Nghệ thuật thuộc Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia đã khai mạc Lễ hội Ramadan 2014 tại thủ đô Kuala Lumpur, đón tháng ăn chay và cầu nguyện của người Hồi giáo.

Gần 1.000 tín đồ Hồi giáo và các người dân khác đã tham gia lễ hội.

Phát biểu khai mạc, bà Norliza Binti Rofli, Tổng Giám đốc Cục Văn hóa Nghệ thuật Malaysia, cho biết Cục Văn hóa đã tổ chức Lễ hội Ramadan, đặc biệt là bữa xả chay (bữa ăn sau một ngày nhịn ăn và uống của người Hồi giáo), cho tất cả mọi người dân nhằm khuyến khích họ, kể cả người Hồi giáo và không Hồi giáo, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, góp phần vào chương trình ''Một Malaysia'' đoàn kết và thịnh vượng, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo.

Bà cho biết, đây là năm thứ 3 Cục Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức sự kiện như vậy và các bữa xả chay tiếp theo sẽ được tổ chức vào các thứ Bảy và Chủ Nhật trên đường phố chính của thủ đô Kuala Lumpur trong tháng Ramadan năm nay.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, anh Zahiran Ahmad, người tham gia bữa ăn tập thể, cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia bữa ăn trên đường phố như thế này. ''Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì ở đây tôi gặp rất nhiều người và tôi sẽ thưởng thức các món ăn,'' anh Zahiran nói.

Về ý nghĩa của tháng Ramadan, anh Zahiran nói rằng: ''Ramadan dạy tôi trở thành người kiên nhẫn và biết hy sinh vì người khác. Chúng tôi phải nhịn ăn, nhịn uống trong khi mọi người khác ăn uống vào mọi lúc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi vẫn làm việc như bình thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, vừa làm việc vừa thực hiện ăn chay. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi vì chúng tôi là người Hồi giáo."

Hoạt động kết thúc của tháng Ramadan là Tết Hari Raya Puasa của người Hồi giáo (còn được gọi là Hari Raya Aidilfitri). Tương tự như lễ kỷ niệm Năm Mới của các nền văn hóa khác, người Hồi giáo cũng mua sắm quần áo mới, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho Tết Hari Raya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục