Gần 150 người vẫn mất tích sau vụ động đất kinh hoàng ở Đài Loan

Hiện tại, 145 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter sáng 7/2 ở vùng lãnh thổ Đài Loan, trong khi đó ít nhất 4 người đã thiệt mạng.
Gần 150 người vẫn mất tích sau vụ động đất kinh hoàng ở Đài Loan ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực một tòa nhà bị đổ nghiêng sau trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc ngày 7/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật từ cơ quan đối phó thiên tai địa phương, đến nay 145 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter sáng 7/2 ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài ra, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 225 người bị thương.

Đây là trận động đất mạnh nhất ở thành phố Hoa Liên của Đài Loan trong vòng 5 thập kỷ qua. Sau trận động đất đã xảy ra 26 dư chấn, thậm chí mạnh tới 5 độ Richter.

Động đất đã gây thiệt hại đối với nhiều tuyến đường bộ, đường ống dẫn khí đốt và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Hơn 560 ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện, 35.000 hộ bị cắt nước sinh hoạt. 2 khách sạn ở trung tâm thành phố đã bị sập một phần.

Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc (TAOSC) Trương Chí Quân đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân.

Ông Chương đánh giá khu vực gặp động đất cần hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, đồng thời cho biết Đại lục sẵn sàng cử đội cứu hộ đến hỗ trợ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, Trần Đức Minh cho biết Đại lục sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ thiên tai, bao gồm việc cử các đội cứu hộ.

Kể từ ngày 4/2, hơn 100 trận động đất đã làm rung chuyển thành phố Hoa Liên. Các chuyên gia động đất cảnh báo trong những tuần tới có thể xảy ra nhiều trận động đất khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục