Gắn công tác bồi dưỡng cán bộ với xây dựng Đảng

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị cần gắn chặt với công tác xây dựng Đảng.
Sáng 9/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng năm học 2013-2014.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và chung vui với các nhà giáo và học viên của Học viện.

Năm học này có chủ đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự theo quyết định của Trung ương Đảng, Nghị định mới của Chính phủ về Học viện; thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm truyền thống của Học viện.”

Từ những yêu cầu của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc nghiên cứu xây dựng, triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh tiếp tục được chú trọng. Học viện tập trung xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng loại cán bộ; hình thành các chương trình bồi dưỡng nâng cao cho các chức danh cán bộ trong tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng do Trung ương Đảng giao, Học viện tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo dự nguồn cán bộ cao cấp cho Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện chú trọng tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, theo hướng tăng thêm kiến thức thực tiễn và kỹ năng quản lý theo chức danh cán bộ. Chương trình cung cấp cho người học những tri thức cần thiết mà nhu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra, đồng thời đổi mới phương pháp đào tạo, lấy người học làm trung tâm.

Trong quá trình này, Học viện sẽ kết hợp chặt chẽ việc phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, nhà khoa học đầu đàn có kinh nghiệm và có uy tín, với tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, khoa học lý luận chính trị - hành chính, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo. Đồng thời, Học viện khai thác sử dụng có hiệu quả sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, các nhà hoa học trong nước và trên thế giới vào công tác đào tạo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu với các thầy giáo, cô giáo và học viên của Học viện, ông Đinh Thế Huynh biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Học viện trong năm học 2012-2013. Học viện đã tiếp tục đổi mới các mặt hoạt động, từng bước điều chỉnh quy mô và các loại hình đào tạo theo hướng hợp lý, quan tâm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; gắn lý luận với thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tán thành với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Học viện, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thích ứng với đặc điểm của từng thời kỳ, Học viện đã được mang những tên gọi khác nhau, nhưng về bản chất và chức năng nhiệm vụ, Học viện luôn luôn là trường Đảng Trung ương. Phương châm chủ đạo của Học viện là bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện hiện đại, vững mạnh.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam có vững bước đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đội ngũ cán bộ phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên; có phẩm chất và phong cách người cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ mới. Đây chính là cơ sở quan trọng để Học viện xác định đối tượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phương pháp, biện pháp tiến hành trong năm học này và những năm tiếp theo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện và các trường chính trị cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng Đảng. Học viện cần tiếp tục phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác cán bộ. Qua đó góp phần làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm tới có những đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị các học viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tích cực học tập nghiên cứu nắm vững, hiểu sâu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại cần thiết cho công tác của mình.

Các học viên phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; thực hiện phương châm gắn lý luận và thực tiễn, cần kết hợp việc học tập ở nhà trường với đi nghiên cứu thực tế, tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những vấn đề nóng hổi mới phát sinh trong thực tiễn.

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có tính đảng cao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, có kiến thức, có tầm nhìn về đất nước và thế giới, có trình độ và phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý.../.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục