Gây quỹ hàng triệu USD ủng hộ nạn nhân trong vụ xả súng ở New Zealand

Các khoản tiền này được dùng để chi trả tang lễ và hỗ trợ gia đình nạn nhân, cũng như chi phí bệnh viện dành cho những người bị thương phải nằm viện.
Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hơn 10 triệu đôla New Zealand (6,79 triệu USD) đã được quyên góp để ủng hộ các gia đình nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại 2 đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3.

Ngày 21/3, Givealittle - trang mạng lớn nhất trong số các trang gây quỹ trực tuyến vừa được thiết lập sau vụ khủng bố, thông báo đã thu được 7,3 triệu đôla New Zealand (4,97 triệu USD) tiền ủng hộ từ cộng đồng.

Trang mạng này do Hội đồng hỗ trợ nạn nhân New Zealand điều hành với sự tham gia của 86.000 người ủng hộ.

Nguồn thu đứng thứ hai đến từ trang mạng Launchood của Trung tâm thông tin Hồi giáo New Zealand.

Trong lần gây quỹ dành riêng cho các gia đình nạn nhân của vụ khủng bố, trang mạng này thu được khoảng 1,6 triệu USD.

Ngoài các khoản tiền từ quỹ ủng hộ cộng đồng, gia đình nạn nhân của vụ tấn công ở Christchurch cũng có thể tiếp cận chương trình bảo hiểm công cộng của Công ty bồi thường tai nạn New Zealand, để nhận các khoản chi trả tang lễ và hỗ trợ gia đình nạn nhân, cũng như chi phí bệnh viện dành cho những người bị thương phải nằm viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục