GDP của Hà Nội tăng 10,1% trong cả năm 2011

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm nội địa của Thủ đô vẫn đạt 80.952 tỷ đồng, tăng tới 10,1 % so với năm trước.
Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, dù kinh tế Hà Nội vẫn phải đối mặt vớinhiều khó khăn, thách thức, song năm 2011, tổng sản phẩm nội địa (GDP) củaThủ đô vẫn đạt 80.952 tỷ đồng, tăng tới 10,1 % so với năm trước và là mức tăngtrưởng tích cực.

Trong tổng sản phẩm nội địa, tăng mạnh nhất ở ba ngành kinh tế lớn là ngànhdịch vụ khi thực hiện 41.380 tỷ đồng, đạt mức tăng 10,8% và đóng góp 5,5%vào mức tăng chung.

Sau ngành dịch vụ là hai ngành công nghiệp-xây dựng vànông, lâm, thủy sản với mức tăng tương ứng lần lượt là 10,2% và 4,4 %, qua đóđóng góp 4,3% và 0,3% vào mức tăng chung của tổng sản phẩm nội địa.

Đánh giá về tình hình tăng trưởng kinh tế của Hà Nội, Cục trưởng Cục thống kêthành phố Hà Nội Công Xuân Mùi cho rằng: năm nay là năm đầu tiên thực hiện kếhoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 trong bối cảnh kinh tế Hà Nội phải đốimặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Điển hình là việc lãi suất ngân hàng tăng cao khiến các doanh nghiệp khó tiếpcận với các nguồn vốn tín dụng; tâm lý lo âu trong nhân dân do giá cả tăng cao;nhập siêu tăng cao; các loại nguyên, nhiên vật liệu chính như than, điện, xăngdầu, xi măng tăng giá, làm tăng chi phí đầu vào, tăng giá thành sản phẩm, giảmnăng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh... Song, nhờ thành phố vàcác sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chínhphủ cùng việc cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt khó đã giúp kinh tế Hà Nội đạtđược những kết quả tích cực.

Cũng theo phân tích của ông Công Xuân Mùi, mức tăng khá ấn tượng của ngành dịchvụ trong năm nay là do nhiều nguyên nhân, như tiền lương cơ bản tăng; các giảipháp kiềm chế lạm phát được thực hiện hiệu quả nên giá tiêu dùng đã hạ; các biệnpháp nhằm kích thích tiêu dùng đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của nhân dân, gópphần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng các dịch vụ trên địa bàn.

Với ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, kết quả thực hiện khá tích cực do diệntích lúa mùa giảm không nhiều, thời tiết năm nay cũng tương đối thuận lợi, cơcấu giống hợp lý nên năng suất lúa và một số cây trồng khác đều tăng.../.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục