Quả Phật thủ có màu vàng, dạng xốp, có hình dáng giống bàn tay phật và mùihương mới lạ.
Kỹ sư Kiều Thị Ánh Hồng, cán bộ Xí nghiệp sản xuất giống cây trồng Nậu Phó thuộcCông ty cổ phần giống-vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam cho biết năm2010, Công ty bắt đầu nhập khẩu mắt ghép 500 cây Phật thủ để thử nghiệm tạo gốcghép cây theo kỹ thuật mới. Qua quá trình thử nghiệm, đến nay cây ghép đã cho rahoa và kết trái vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2012.
Cũng theo kỹ sư Hồng, trên thế giới có 2 loại quả Phật thủ: loại quả to như quảbưởi, ở chóp quả có hình bàn tay Phật, loại này có rất nhiều ở Việt Nam nhưnggiá trị rất thấp. Giá bán trung bình của loại Phật thủ này là 70.000 đồng/quả.Còn loại Phật thủ được ưa chuộng nhất, trồng trong chậu làm cảnh, quả màu vàngkim giống bàn tay Phật, có từ 5-20 ngón chụm lại, tỏa mùi thơm mát dịu, quyến rũthì hiếm thấy ở Việt Nam. Loại cây này có giá dao động từ 1-3 triệu đồng.
Cây Phật thủ làm cảnh và có quả hình bàn tay Phật này chỉ thích hợp trồng tạikhu vực có khí hậu ôn đới, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Thích hợp với mộtsố tỉnh Trung du miền núi. Ngoài giá trị kinh tế, cây Phật thủ là loại tạo dángở dạng bonsai cây cảnh quý tộc. Quả màu vàng kim hình bàn tay phật rất đẹp, cáiđẹp tâm linh khó tả. Quả Phật thủ tỏa ra mùi hương tâm linh nơi chùa chiền, bànthờ gia tiên... tượng trưng cho điềm may mắn, cát tường, mang đến nhiều điều tốtlành cho con người.
Ngoài ra, Phật thủ có tác dụng giảm đau, cầm máu, hóa đờm, chữa các chứng ănkhông tiêu, đầy bụng, đau dạ dày, đau gan, cổ họng nghẹn tắc, ngực tức đầy, mạnsườn chướng đau, giảm trừ co thắt cơ trơn, hạ huyết áp, cắt cơn hen và tăng chứcnăng tiêu hóa… Đặc biệt, tinh dầu quả Phật thủ còn là nguyên liệu để sản xuấtcác loại bánh mứt kẹo, nước giải khát, thực phẩm dinh dưỡng cao cấp.
Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần giống-vật tư nông nghiệp côngnghệ cao Việt Nam cho biết đây là mô hình đầu tiên được trồng thử nghiệm tại PhúThọ và bước đầu đã đem lại hiệu quả cao cho người trồng.
Công ty đang tiến hànhnhân rộng từ việc ghép trên những cây gốc đã có để tránh trường hợp không phảinhập khẩu cây gốc ở nước ngoài. “Việc ghép cây thành công sẽ mở ra hướng làmgiàu mới cho người trồng loại cây Phật thủ này,”! bà Tâm nói./.