Giá cổ phiếu của Tesla chạm mức thấp nhất gần hai năm qua

Đợt bán cổ phiếu mới nhất của tỷ phú Elon Musk gây lo lắng của các nhà đầu tư, trong đó có việc liệu ông Musk có bị phân tâm trong việc điều hành Tesla hay chuyển hướng nguồn lực sang Twitter.
Giá cổ phiếu của Tesla chạm mức thấp nhất gần hai năm qua ảnh 1Một cửa hàng của Tesla tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla Inc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm phiên 9/11 sau khi tỷ phú và là Giám đốc điều hành Elon Musk tiết lộ đã bán 3,95 tỷ USD cổ phiếu trong nhà sản xuất xe điện này.

Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 7,2% xuống 177,59 USD/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ ngày 23/11/2020.

Theo hồ sơ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ công bố vào cuối ngày 8/11, tỷ phú Musk đã bán 19,5 triệu cổ phiếu Tesla từ ngày 4-8/11.

Các nhà phân tích cho biết đợt bán cổ phiếu mới nhất của Musk gây lo lắng của các nhà đầu tư, trong đó có việc liệu ông Musk có bị phân tâm trong việc điều hành Tesla hay chuyển hướng nguồn lực sang công ty truyền thông xã hội hay không.

Một số nhà đầu tư cũng lo ngại tác động có thể xảy ra đối với doanh số và thương hiệu của Tesla, cũng như áp lực tiềm tàng đối với Tesla từ các quốc gia đang cố gắng kiểm soát phát ngôn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự kiến tỷ phú Musk sẽ bán thêm cổ phiếu Tesla để “xoay vốn” cho thương vụ Twitter trị giá 44 tỷ USD, nhưng không rõ liệu vụ mua bán này có liên quan đến việc mua lại Twitter hay không.

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Ed Moya cho biết tỷ phú Musk có thể cần tiền để thực sự hoàn tất thỏa thuận Twitter nhưng việc tái cấu trúc và “lèo lái” công ty sẽ tốn kém hơn dự kiến.

Chuyên gia Moya cho rằng các nhà đầu tư lo ngại đây có thể không phải là lần bán cổ phiếu cuối cùng.

[Tỷ phú Elon Musk bán hàng triệu cổ phiếu của công ty Tesla]

Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm gần 60% kể từ khi chạm mức cao kỷ lục vào ngày 4/11/2021. Bốn ngày sau đó, ông Musk bắt đầu bán cổ phiếu của mình.

Đợt bán cổ phiếu mới nhất trên đã nâng tổng số cổ phiếu Tesla do tỷ phú Musk bán ra kể từ tháng 11/2021 lên khoảng 36 tỷ USD, dù cho trước đó ông đã nói rằng sẽ không bán thêm cổ phiếu của mình.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cho biết ông Musk một lần nữa làm mất uy tín đối với các nhà đầu tư và những người trung thành của mình.

Ông Ives cho rằng tỷ phú Musk cần phải chấm dứt những câu chuyện xung quanh Twitter và tập trung trở lại vào Tesla trong bối cảnh có nhiều vấn đề như kinh tế suy thoái, sản xuất/giao hàng ở Trung Quốc và sự cạnh tranh về xe điện ngày càng tăng.

Tháng trước, tỷ phú Musk nói rằng suy thoái kinh tế sẽ kéo dài đến mùa Xuân năm 2024 và "một cuộc suy thoái kinh tế" ở Trung Quốc và châu Âu đang đè nặng lên nhu cầu ô tô điện của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục