Giá dầu tại thị trường châu Á giảm do lo ngại COVID-19 bùng phát

Tại thị trường Melbourne giá dầu Brent giảm xuống còn 74,42 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm xuống còn 72,72 USD/thùng.
Giá dầu tại thị trường châu Á giảm do lo ngại COVID-19 bùng phát ảnh 1Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 29/6 và là ngày thứ hai giảm liên tiếp do lo ngại đại dịch COVID-19 bùng phát biến thể mới khiến nhu cầu nhiên liệu sụt giảm.

Tại thị trường Melbourne giá dầu Brent giảm 26 xu Mỹ (0,4%) xuống 74,42 USD/thùng sau khi giảm 2% vào ngày 28/6. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 19 xu Mỹ (0,3%) xuống 72,72 USD/thùng sau khi giảm 1,5% phiên trước đó.

[Giá dầu châu Á phiên giao dịch ngày 28/6 biến động nhẹ]

Sự bùng phát các ca lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta lan rộng diễn ra khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ chuẩn bị nhóm họp vào ngày 1/7 để thảo luận về việc nới lỏng hạn chế nguồn cung.

Dự báo nhu cầu dầu mỏ của OPEC cho thấy trong quý 4/2021, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ thiếu hụt khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất đồng ý tăng thêm sản lượng.

Chuyên gia kinh tế Howie Lee tại trung tâm OCBC Treasury Research ở Singapore nhận định tổ chức này sẽ cung cấp thêm 250.000 thùng/ngày từ tháng Tám trở đi. Nếu không nới lỏng thêm nguồn cung giá dầu Brent có thể lên tới 80 USD/thùng vào tháng sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục