Gia Lai ghi nhận 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, đến 17 giờ ngày 2/2, tỉnh đã lấy mẫu, xét nghiệm hơn 1.000 trường hợp, trong đó đã xác định 13 trường hợp dương tính, 734 trường hợp âm tính.
Gia Lai ghi nhận 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Lực lượng Tiểu đoàn Hóa học 21- Quân đoàn 3 phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 7 giờ ngày 3/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các trường hợp này đang thực hiện cách ly theo đúng quy định tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, đến 17 giờ ngày 2/2, tỉnh đã lấy mẫu, xét nghiệm hơn 1.000 trường hợp, trong đó đã xác định 13 trường hợp dương tính, 734 trường hợp âm tính và 259 người đang chờ kết quả.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan. Tuy nhiên, một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có lây nhiễm trong cộng đồng ở khu vực vùng sâu, vùng xa khiến công tác truy vết các ca tiếp xúc, tiếp xúc gần rất khó khăn.

[Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 tại 4 địa phương]

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết dù gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết F1 nhưng tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp để tập trung khoanh vùng, dập dịch, tránh để dịch lây lan.

Hiện nay, có nhiều thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan báo chí bám sát thông tin từ Ban Chỉ đạo để thống nhất, đưa tin chính xác, tránh gây hoang mang dư luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.