Gia Lai: Hiện trạng vỡ đập thủy điện Ia Glae 2 tại huyện Chư Prông
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại huyện Chư Prông (Gia Lai) có mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về đột ngột đã làm vỡ gần như hoàn toàn thân đập dài gần 100m, cao 4m của Thủy điện Ia Glae 2.
Hiện trường vụ vỡ đập Thủy điện Ia Glae 2 ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại huyện Chư Prông (Gia Lai) có mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về đột ngột, tốc độ dòng chảy cao đã làm vỡ gần như hoàn toàn thân đập dài gần 100m, cao 4m của Thủy điện Ia Glae 2 đang được xây dựng trên suối Ia Glae thuộc địa bàn 2 xã Ia Ga và Ia Vê. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Sự cố nghiêm trọng này đã san phẳng phần thân đập của Thủy điện Ia Glae 2. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Hàng chục ha hoa màu, cây công nghiệp và cây lương thực của người dân hai bên bờ suối bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Các loại cây trồng bị thiệt hại chủ yếu là càphê, tiêu, điều, chuối, dừa… (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Cuộc Diễn tập "Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ Thủy điện Hòa Bình năm 2023" diễn ra ngày 14/8 nhằm sẵn sàng ứng phó các tình huống thảm họa có thể xảy ra.
Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành, trong khi một số hồ đã điều tiết nước xả tràn.
Các tỉnh, thành phố, các chủ hồ trên địa bàn và trên toàn lưu vực xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn, phát huy hơn hiệu quả cắt giảm lũ và cấp nước hạ du theo quy định.
Do Công ty Cổ phần Sông Đà 6 chưa thanh toán hết công nợ nên Công ty Cổ phần Kỹ thuật Trường Phúc Lộc căng băngrôn, chặn xe tại cổng ra vào công trình yêu cầu nhà thầu chính thanh toán theo cam kết.
Đến 15 giờ ngày 25/9, còn 2 nạn nhân của trận lũ quét ở Lào Cai bị mất tích vẫn chưa tìm thấy là ông Tẩn Vần Phấu (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa) và ông Lý Phủ Nhàn (xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát).