Giám đốc FSB Nga cảnh báo về mạng lưới khủng bố mới của IS

Ngày 4/10, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang (FSB) của Nga Aleksander Bortnikov tuyên bố tổ chức IS đang dự định xây dựng một mạng lưới khủng bố mới sau khi thất bại tại Syria và Iraq.
Giám đốc FSB Nga cảnh báo về mạng lưới khủng bố mới của IS ảnh 1Cảnh sát Nga thắt chặt an ninh tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moskva. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang dự định xây dựng một mạng lưới khủng bố mới sau khi thất bại tại Syria và Iraq.

Đó là tuyên bố của Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang (FSB) của Nga Aleksander Bortnikov tại cuộc họp lần thứ 14 của lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm, an ninh và bảo vệ pháp luật của 74 nước vừa khai mạc tại thành phố Krasnodar của Nga ngày 4/10.

Ông Bortnikov cho biết, lực lượng IS gần như đã thất bại trong âm mưu xây dựng cái gọi là Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) trên lãnh thổ Syria và Iraq.

[Nga triệt phá đường dây hoạt động ngầm của IS tại Moskva]

Do đó, hiện nay những phần tử cầm đầu IS và các tổ chức khủng bố quốc tế khác cùng tham gia với IS định xây dựng một mạng lưới khủng bố toàn cầu mới.

Bằng chứng là địa bàn các vụ khủng bố chúng thực hiện gần đây ngày càng mở rộng.

Trong một năm vừa qua, đã có hàng trăm người trở thành nạn nhân của IS tại các nước Afghanistan, Syria, Iran, Iraq, Ai Cập, Mali, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan.

Lãnh đạo FSB Nga chỉ ra rằng hành động của các tổ chức khủng bố nhằm gieo rắc tâm lý sợ hãi tại tất cả các khu vực trên toàn thế giới và tác động đến những nước hoạt động chống khủng bố, qua đó chứng tỏ với các đối tượng "ủng hộ viên và tài trợ viên tiềm năng” về khả năng hành động của các tổ chức khủng bố.

Theo ông Bortnikov, dù đang thiệt hại nặng nề về người và vũ khí, mất dần quyền kiếm soát tại Syria và Iraq, song nhiều tay súng khủng bố đã học được cách chế tạo thủ công vũ khí hóa học.

Thất bại cũng khiến những phần tử cầm đầu IS thay đổi chiến lược và chiến thuật hành động, chủ đích vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, tập trung vào các khu vực bất ổn để tạo các điểm căng thẳng và xung đột vũ trang mới.

Lãnh đạo FSB cảnh báo, hiện các tay súng khủng bố đang di chuyển sang Afghanistan, từ đó chúng có cơ hội lọt sang lãnh thổ Trung Á, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Ngoài ra, các thành lũy mới của khủng bố quốc tế hiện cũng đang dần hình thành ở Yemen, Trung Phi và Đông Nam Á.

Cuộc họp lần thứ 14 của lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm, an ninh và bảo vệ pháp luật diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10 tại Krasnodar.

116 đoàn đại biểu từ 74 nước tham dự, ngoài ra còn có đại diện của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung tâm chống khủng bố của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Các chủ đề chính tại cuộc họp là hoàn thiện hệ thống quốc gia chống khủng bố tại Nga, xem xét, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm chống khủng bố của các nước, thảo luận các định hướng đảm bảo an ninh cho các hoạt động quốc tế lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục